Chủ tịch nước dự sinh hoạt chi bộ thôn ở Quảng Ninh

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ đặt ra không ít thách thức, khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp đều cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát thực tiễn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 29-7, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà và kiểm tra công tác vận hành hoạt động hệ thống chính trị xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Lương Cường dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà. Ảnh: QMG
Chủ tịch nước Lương Cường dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà. Ảnh: QMG

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, một số đảng viên đã tham gia ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quảng Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, tập trung vào việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội Đảng các cấp nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch nước Lương Cường đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu của các đảng viên. Những ý kiến này thể hiện rất rõ tinh thần, trách nhiệm, thống nhất, đoàn kết cao trong chi bộ. Các đảng viên đã nắm chắc các chủ trương của cấp trên, vận dụng tốt vào tình hình thực tiễn.

chu-tich-nuoc-du-sinh-hoat-chi-bo-thon-o-quang-ninh-2.jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: QMG

Chủ tịch nước cho rằng việc trực tiếp dự sinh hoạt tại một chi bộ ở cơ sở không chỉ là dịp tốt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, mà còn là cơ hội để cùng chia sẻ, thảo luận về những vấn đề thiết thực, nhất là khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, trong điều kiện cả nước vừa bắt đầu thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp từ ngày 1-7.

Trong đó, chi bộ cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi tại chi bộ những chủ trương lớn sẽ được cụ thể hóa, kiểm nghiệm qua thực tiễn, là nơi người đảng viên gần dân nhất và truyền tải chủ trương của Đảng một cách hiệu quả nhất.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước mong chi bộ thôn Quảng Chính 6 cần phát huy những ưu điểm để tiếp tục triển khai, đồng thời bàn bạc, đoàn kết, thống nhất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Chủ tịch nước nhấn mạnh càng khó khăn càng phải đoàn kết, bởi chi bộ là hạt nhân, cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân.

chu-tich-nuoc-du-sinh-hoat-chi-bo-thon-o-quang-ninh-3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho nhân dân thôn Quảng Chính 6. Ảnh: QMG

Chủ tịch nước Lương Cường cũng lưu ý việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ đặt ra không ít thách thức, khó khăn. Chính vì vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp ở cả tỉnh và xã đều cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát thực tiễn; cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các kiến nghị, phản ánh của người dân.

Theo ông, quan trọng hơn cả là phải phát huy dân chủ ở cơ sở - coi đó là động lực để khơi dậy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Chủ tịch nước yêu cầu việc gì đã làm tốt phải tiếp tục phát huy, cái gì vướng, khó phải cùng nhau bàn bạc thống nhất. Chỉ cần thống nhất, đoàn kết cao thì mọi khó khăn có thể tháo gỡ được. Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn lắng nghe, trân trọng và tiếp thu ý kiến từ cơ sở, từ chính những chi bộ như Chi bộ thôn 6.

Các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để phục vụ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách ngày càng sát và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước yêu cầu công tác chuẩn bị văn kiện phải đánh giá đúng thực trạng sau sáp nhập, nhìn thẳng vào những tồn tại, vướng mắc; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát hợp, khả thi, bám sát nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Công tác nhân sự cần thận trọng, dân chủ, phát hiện và giới thiệu được những đồng chí thực sự có năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đảm nhiệm trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

chu-tich-nuoc-du-sinh-hoat-chi-bo-thon-o-quang-ninh-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra công tác vận hành hệ thống chính trị xã Quảng Hà. Ảnh: QMG

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã đi thăm Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Quảng Hà.

Xã Quảng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hải Hà trước đây gồm: thị trấn Quảng Hà, xã Quảng Minh, Quảng Chính, Quảng Phong và một phần xã Quảng Long. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 134km²; quy mô dân số gần 41 nghìn người với 53 thôn, khu phố. Trong đó, thôn Quảng Chính 6 hiện có 409 hộ dân với 1.450 nhân khẩu. Chi bộ thôn Quảng Chính 6 có 46 đảng viên, là một trong 89 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Hà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.