Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi nhà đầu tư cùng kiến tạo tại Hải Phòng

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường mong các nhà đầu tư không chỉ cảm nhận được sự thân thiện, mà còn nhìn thấy tầm nhìn, sự quyết đoán, khát vọng và những cơ hội hợp tác đầy triển vọng của chính quyền TP Hải Phòng thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-7, TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Sự kiện được tổ chức bên lề kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 3).

Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa riêng với Hải Phòng mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần chủ động hội nhập toàn diện và cam kết cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

Hội nghị cũng cho thấy tinh thần chủ động, kết nối hợp tác và tầm nhìn chiến lược của Hải Phòng - thành phố đang trỗi dậy như một trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics trọng điểm của khu vực phía Bắc và cả nước.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-keu-goi-nha-dau-tu-cung-kien-tao-tai-hai-phong-trung-tam-moi-cua-chuoi-cung-ung-khu-vuc-1.JPG
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Ảnh: NS

Hải Phòng giữ vai trò cửa ngõ xuất khẩu của miền Bắc

Theo Chủ tịch nước, đất nước đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, công nghệ, và môi trường đầu tư kinh doanh. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng nhanh và kiến tạo là yếu tố sống còn cho mọi nền kinh tế. Hải Phòng - với hệ sinh thái cảng biển, công nghiệp, đô thị thông minh - chính là nơi hội tụ đầy đủ của những yếu tố ấy.

Việt Nam hiện là một trong những điểm sáng về tăng trưởng ở châu Á. Với hơn 786 tỉ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia về thương mại quốc tế của thế giới.

Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn về đầu tư, hiện có gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư, giúp Việt Nam đã và đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

“Hải Phòng chính là cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất miền Bắc, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới khu vực” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-keu-goi-nha-dau-tu-cung-kien-tao-tai-hai-phong-trung-tam-moi-cua-chuoi-cung-ung-khu-vuc-2.JPG
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao Nghị quyết số 226 của Quốc hội cho TP Hải Phòng. Ảnh: NS

Chủ tịch nước hoan nghênh các nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và các nền kinh tế APEC đã chọn Hải Phòng là nơi triển khai các dự án lớn, từ công nghiệp hỗ trợ, sản xuất điện tử, công nghệ cao đến trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ logistics thông minh.

Ông cũng đánh giá cao việc Hội đồng ABAC đưa các chủ đề như thương mại số, phát triển bền vững, năng lượng xanh, logistics thông minh vào chương trình nghị sự. Đây cũng là những trụ cột chiến lược của Việt Nam và Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Kỳ vọng vào một trung tâm kinh tế sáng tạo hàng đầu miền Bắc

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo không gian hợp tác sâu rộng giữa chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư cùng nhau lan tỏa tri thức và tạo giá trị bền vững cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhắc đến các điều kiện thuận lợi của thành phố, ông khẳng định Hải Phòng là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính và tăng trưởng xanh. Chính quyền thành phố đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp, minh bạch hóa quy trình, cải cách mạnh thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của nhà đầu tư.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp đầu tư tại Hải Phòng. Ảnh: NS
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu chúc mừng các doanh nghiệp đầu tư tại Hải Phòng. Ảnh: NS

Kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, cải cách mạnh mẽ thể chế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường năng lực kết nối - không chỉ về hạ tầng, mà cả trong điều hành, dữ liệu và nguồn nhân lực.

“Tôi mong rằng các nhà đầu tư sẽ không chỉ trực tiếp cảm nhận được sự thân thiện, mà còn nhìn thấy tầm nhìn - sự quyết đoán - khát vọng và những cơ hội hợp tác đầy triển vọng của chính quyền thành phố Hải Phòng.

Hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để mỗi chúng ta tìm thấy những đối tác mới, kết nối những sáng kiến mới và mở ra các giai đoạn phát triển tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng thành công hôm nay sẽ đặt nền móng cho hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất” – Chủ tịch nước khẳng định.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra Lễ công bố và trao Nghị quyết số 226 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng – một quyết sách mang tính chiến lược, tạo nên nền tảng thể chế mới, góp phần đưa Hải Phòng vươn tầm trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng.

Cùng với đó, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 32 dự án đầu tư và 7 bản ghi nhớ hợp tác với tổng số vốn cam kết lên tới hơn 15,6 tỉ USD. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng, định hình tương lai kinh tế của thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.