Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ Nhân dân

(PLO)- Tân Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khẳng định HĐND TP quyết tâm đồng hành cùng UBND, Ủy ban MTTQ… tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất sau hợp nhất ba địa phương.

hdnd-tp-can-tho-moi-1.jpg
Đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ ngày 1-7. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tổng số lượng đại biểu HĐND của TP Cần Thơ hiện nay là 145 người.

HĐND TP Cần Thơ sau sáp nhập có 5 ban gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Đô thị và Ban Dân tộc.

Thành lập 14 sở, ngành

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2025 là 52.400 người làm việc.

Video: Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ sau hợp nhất, sáp nhập.

Cụ thể, tổng số lượng giao là 51.119 người làm việc (50.262 chỉ tiêu chính thức, 857 chỉ tiêu chờ tuyển dụng); Chỉ tiêu chờ tuyển dụng và thực hiện lộ trình cắt giảm biên chế chung của TP là 1.285 chỉ tiêu.

Cạnh đó, HĐND TP Cần Thơ cũng đã quyết nghị giao 9.951 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2025. Trong đó, biên chế công chức TP là 2.834 biên chế; biên chế công chức cấp xã là 5.933 biên chế; chỉ tiêu để thực hiện điều chỉnh biên chế và thực hiện lộ trình giảm biên chế chung của TP là 1.184 chỉ tiêu.

HĐND TP Cần Thơ cũng đã thông qua việc thành lập 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ (14 sở, ngành). Trong đó có 12 cơ quan được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba cơ quan tương ứng của ba địa phương trước đây, gồm: Sở Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP.

Hai cơ quan còn lại là Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Dân tộc và Tôn giáo trực thuộc thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang và hợp nhất Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng với Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ.

Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại địa phương của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang vào Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ.

Tập trung xây dựng chính quyền liêm chính

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đánh giá, kỳ họp thứ Nhất diễn ra trong bối cảnh TP đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh.
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu: Các vị đại biểu HĐND thường xuyên gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và bà con cử tri để phản ánh kịp thời với HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

“Trước yêu cầu đó, HĐND TP khẳng định quyết tâm đồng hành cùng UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri” – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND TP, các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, nhất là kiện toàn, bộ máy chính quyền TP và các địa phương để vận hành hiệu quả, gần dân, sát dân hơn và đủ sức giải quyết mọi công việc để phục vụ Nhân dân, phục vụ sự phát triển của TP.

“Các vị đại biểu HĐND thường xuyên gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và bà con cử tri để phản ánh kịp thời với HĐND TP” – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các địa phương sớm xây dựng quy chế làm việc để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo điều hành và tổ chức.

Tăng cường giám sát các vấn đề bức thiết tại các phường, xã mới

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu HĐND TP cần nhanh chóng hoàn tất việc sắp xếp, phân công, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh quy chế hoạt động, quy trình làm việc sao cho phù hợp với thực tiễn địa bàn mới mở rộng, đông dân hơn, đa dạng hơn; Tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng ban hành nghị quyết và các hoạt động giám sát.

Cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền đô thị và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ mới. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ mới. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Bí thư Bình, sau khi địa giới hành chính thay đổi, HĐND TP Cần Thơ có trách nhiệm rà soát, tích hợp các chiến lược, kế hoạch phát triển cũ của TP thành một tổng thể thống nhất, gắn kết, đồng thời ban hành những quyết sách mới mang tính dài hạn, phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị hành chính mới mở rộng. Cùng đó, khẩn trương điều chỉnh lại quy hoạch của TP để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP trong thời gian tới.

Song song đó, HĐND TP Cần Thơ tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, chú trọng các vấn đề dân sinh, bức thiết tại các phường, xã vừa sáp nhập.

Đây là những địa bàn dễ xảy ra khoảng trống trong quản lý, phân bổ nguồn lực chưa đồng đều hoặc phát sinh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, người dân. HĐND phải giám sát để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh chính sách, không để người dân hay cán bộ bị bỏ lại phía sau” – Bí thư Đỗ Thanh Bình nói.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong việc tiếp xúc, lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Sau sáp nhập, quy mô dân số tăng lên, cơ cấu dân cư có thể đa dạng hơn, yêu cầu đặt ra là mỗi đại biểu phải sâu sát cơ sở hơn, chủ động đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, phản hồi kịp thời, hiệu quả” – Bí thư TP Cần Thơ yêu cầu.

Cũng theo Bí thư Bình, HĐND TP Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc trong việc giải thích, tuyên truyền chủ trương sáp nhập, giải đáp thắc mắc chính đáng của Nhân dân, từ đó tạo niềm tin, khích lệ tinh thần đoàn kết và chung sức xây dựng TP.

Ngoài ra, HĐND TP cần đề xuất và giám sát việc bố trí ngân sách, đầu tư công cho các khu vực mới sáp nhập. HĐND TP cần đặc biệt lưu ý đến việc cân đối ngân sách, ưu tiên đầu tư cho các địa phương còn khó khăn, tránh tình trạng chênh lệch phát triển, để tạo sự công bằng và phát triển đồng đều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.