Chủ tịch Quốc hội: TP Cần Thơ mới phải dẫn dắt cho cả vùng ĐBSCL

(PLO)- Sau sáp nhập, TP Cần Thơ mới được mở rộng không gian phát triển, từ đó, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế cấp vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-6, TP Cần Thơ tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP, xã, phường.

TP Cần Thơ mới
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ mới gồm 79 người, Ban Thường vụ gồm 20 người; ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Mái nhà chung mang tên tỉnh Hậu Giang

Cụ thể, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ gồm 79 người, Ban Thường vụ gồm 20 người. Đồng thời, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ; sáu Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới, gồm: ông Đồng Văn Thanh (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy), ông Trần Văn Lâu, ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Trương Cảnh Tuyên, bà Hồ Thị Cẩm Đào và ông Trần Văn Huyến.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ định ông Đồng Văn Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị TP Cần Thơ. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính là quyết định mang tính lịch sử, không chỉ đánh dấu một bước ngoặc trong công tác tổ chức hành chính mà còn gợi lại ba địa phương này từng gắn bó mật thiết dưới mái nhà chung mang tên tỉnh Hậu Giang.

“Và hôm nay, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng lại hợp nhất lấy tên là TP Cần Thơ, để có cơ hội thực hiện bài học quý giá mà ông cha ta đã đúc kết bao đời nay là: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đây là tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Từ đó, mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế cấp vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng ĐBSCL theo đúng tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ và được áp dụng cho TP Cần Thơ mới” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

tp-can-tho-moi-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương tại TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

TP đáng sống trong vùng ĐBSCL

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ mới tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với ba địa phương ngày 4-6. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các Luật, Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 vừa thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị TP Cần Thơ mới nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính mới. Cạnh đó, đảm bảo chuyển tiếp thông suốt, không gián đoạn trong cung cấp dịch vụ công, hết lòng hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, thực hiện nhanh, hiệu quả việc bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc, phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Song song đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia giữ vai trò động lực phát triển, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế biển của vùng.

“Người dân TP Cần Thơ phải thực sự được thụ hưởng xứng đáng từ thành quả phát triển kinh tế - xã hội; mỗi khu phố, vùng quê của TP Cần Thơ đều phải sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, môi trường an lành, hạnh phúc, hướng tới TP Cần Thơ là TP đáng sống trong vùng ĐBSCL” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu TP Cần Thơ mới chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, phát huy thành tựu, bài học, tiềm năng của các địa phương trước khi sáp nhập; báo cáo chính trị phải khẳng định rõ tầm nhìn mới, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.