Chủ tịch Quốc hội làm việc với TP Cần Thơ sau công bố sáp nhập tỉnh

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thường trực Thành ủy Cần Thơ hàng tuần phải sơ kết việc vận hành bộ máy mới ở TP, cấp xã để kịp thời uốn nắn, chỉ đạo giải quyết các khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi kiểm tra tại ba xã, phường mới của TP Cần Thơ mới gồm phường Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũ), xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ và phường Phú Lợi (tỉnh Sóc Trăng cũ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều. Ảnh: NHẪN NAM

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Cần Thơ mới.

Qua kiểm tra ba đơn vị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá TP Cần Thơ mới đã thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương; công tác tổ chức việc công bố sáng nay đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ.

Chỉ đạo các công việc sắp tới, liên quan tới việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP chuẩn bị tốt đề cương văn kiện để nghe đầy đủ các góp ý. Cùng đó là công tác nhân sự, làm sao phải chọn được người có đủ tâm, đủ tầm, quyết liệt hành động.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Thành ủy Cần Thơ xúc tiến làm ngay quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ mới. Cạnh đó là quy chế làm việc của HĐND, của UBND.

“Đoàn kết hay không là ở quy chế này. Mỗi người một cá tính nhưng tựu trung lại phải vì đại cuộc, vì việc chung, mà muốn làm việc thì trên dưới phải đồng thuận, nên phải dựa vào quy chế, nguyên tắc”– Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Thành ủy Cần Thơ phải phân công Thành ủy viên phụ trách địa bàn cơ sở vì có giám sát thường xuyên thì buộc cơ sở phải làm việc nghiêm túc… Đồng thời đề nghị tăng cường các công cụ như Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP, tăng cường giám sát thường xuyên đối với các cơ sở, các ngành.

“Người dân người ta sẽ theo dõi việc sáp nhập này có hiệu quả hay không, câu trả lời lớn nhất trong thời gian tới, có giải quyết thủ tục hành chính nhanh, có đáp ứng yêu cầu của người dân hay không, ở đây đòi hỏi khâu tổ chức và năng lực cán bộ.

Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tới đây hàng tuần, Thường trực Thành ủy phải sơ kết việc vận hành bộ máy mới ở TP, ở cấp xã. Nếu không sơ kết, không uốn nắn, chỉ đạo sẽ có nhiều cái khó khăn, vướng mắc chứ không phải chỉ có thuận lợi” – Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

chu-tich-quoc-hoi-6.JPG
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Cần Thơ chiều 30-6. Ảnh: CTV

Cùng đó, ông cũng yêu cầu triển khai nhanh quyết liệt các nhiệm vụ, yêu cầu về chuyển đổi số, số hóa công nghệ thông tin nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Lãnh đạo TP hết sức quan tâm, đảm bảo bộ máy, mô hình mới được tiến hành bình thường và không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới dịch vụ công, giải quyết thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội có các chỉ đạo về rà soát trụ sở công để cân đối ngân sách sửa chữa đảm bảo đủ nơi làm việc. Sắp tới đây, TP xây dựng trung tâm hành chính, xây dựng khu nhà ở công vụ để cán bộ ở Sóc Trăng, Hậu Giang về ổn định công tác, để đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ngăn nắp bài bài.

“Tăng cường thanh tra, kiểm tra lúc này là không thừa. Tôi nói vừa thiệt vừa chơi, tôi nói đồng chí Bí thư Thành ủy trong một quý cố gắng đi hết 103 xã, phường để kiểm tra xem chỗ ăn ở, trang thiết bị, nơi làm việc thiếu cái gì bổ sung cái đó.

Đi kiểm tra giả dạng thường dân đi mới ra chuyện chứ còn đi có lịch rồi thì xuống đâu vào đó thôi, làm sao đừng để ngày thường như ngày tết. Cán bộ tuyệt đối chấp hành buổi trưa không uống rượu vì trưa mà nhậu thì chiều không làm việc, nếu làm việc sẽ đụng tới người dân” – Chủ tịch Quốc hội nói và bày tỏ mong muốn TP Cần Thơ giữ gìn sự đoàn kết để đi đến thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.