Chủ tịch Hậu Giang: Đã khắc phục tình trạng thiếu thuốc

(PLO)- Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, việc tổ chức đấu thầu thuốc đã xong, Sở Y tế đã hoàn tất các thủ tục ký kết, đảm bảo cung cấp đủ cơ số thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, phát biểu tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Đã đấu thầu, khắc phục tình trạng thiếu thuốc

Cụ thể, đối với việc triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu đô thị mới, khu dân cư và công tác chỉnh trang đô thị, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh đây là một trong những lĩnh vực góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà. Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Định hướng chiến lược phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030 đã xác định lĩnh vực đô thị là một trong bốn lĩnh vực đột phá chiến lược, với mục tiêu tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 tối thiểu phải đạt 32%.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng, đảm bảo cung cấp đủ cơ số thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ảnh: CHÂU ANH

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng, đảm bảo cung cấp đủ cơ số thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Ảnh: CHÂU ANH

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí ngân sách chỉnh trang đô thị và kêu gọi xã hội hóa tổ chức lập 90 đồ án Quy hoạch chi tiết phát triển nhà ở với gần 2.100 ha. Đến nay đã phê duyệt được 57 trong số các đồ án được duyệt và đã tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư 13 dự án, với quy mô khoảng 325 ha, tổng mức đầu tư khoảng 13.390 tỉ đồng. Các dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Còn đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất cho các chủ đầu tư, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang cho hay thời gian qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành với khối lượng công việc rất lớn. Từng bước khắc phục các hạn chế, xử lý dứt điểm nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm. Tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn được thực hiện đúng kế hoạch.

Riêng thực trạng xây dựng nhà trái phép, không phép, ven sông, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, quy chuẩn xây dựng…, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận vẫn còn diễn ra nhiều ở các địa phương. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND các cấp thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn.

Trả lời về vấn đề được nhiều người dân quan tâm là thiếu thuốc trong khám, chữa bệnh, ông Đồng Văn Thanh khẳng định UBND tỉnh đã chỉ đạo cho ngành y tế khẩn trương khắc phục việc này.

“Đến thời điểm hiện nay, việc tổ chức đấu thầu thuốc đã xong, Sở Y tế cũng đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng, đảm bảo cung cấp đủ cơ số thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Xin thông tin để bà con cử tri an tâm” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin.

Phát huy Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh

Nói về các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh trước hết là tập trung mọi nguồn lực tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với khẩu hiệu hành động là “hai nhanh và ba tốt” (“nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh về thủ tục đầu tư” và “cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”).

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BẢO BẢO

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BẢO BẢO

Tập trung triển khai các dự án trọng điểm về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút đầu tư. Trong đó, ưu tiên cao nhất cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trọng điểm của địa phương. Đặc biệt là các dự án cao tốc, tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, cam kết bàn giao mặt bằng đúng theo thời gian chỉ đạo của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo Nghị quyết bốn trụ cột với định hướng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất là: “Phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh, du lịch chất lượng”. Thực hiện các giải pháp linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo đủ thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và tạo nền tảng phát triển dịch vụ logistics. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.