Bí thư Hậu Giang: Quy hoạch vùng huyện phải lấy nội lực từ địa phương

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các địa phương phải chủ động đề xuất diện tích đất để triển khai các dự án đô thị, tổ chức nghiên cứu, định hướng, thuê tư vấn lập định hướng quy hoạch vùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-7, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang và các sở ngành liên quan có buổi làm việc về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại đây, Viện quy hoạch xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) cho rằng, quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong vùng.

Trong đó, quy hoạch cần khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật – xã hội và các tiềm năng về con người. Cạnh đó, tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính huyện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) rất khó tìm diện tích để xây cầu vượt với cao tốc, còn xây hầm chui thì chi phí lớn. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) rất khó tìm diện tích để xây cầu vượt với cao tốc, còn xây hầm chui thì chi phí lớn. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận định, đối với nút giao đường cao tốc trên địa bàn, phương án cầu vượt và hầm chui sẽ không khả thi. Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nếu xây dựng cầu vượt, khu vực thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) rất khó có mặt bằng, còn nếu xây dựng hầm chui thì chi phí lớn. Theo ông Thành, phương án làm đường giao thông ngã tư sẽ khả thi hơn.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang cũng nhấn mạnh, hai Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng chủ yếu thông qua chủ trương. Các dự án, danh mục đầu tư, các công trình giáo dục, văn hóa, trung tâm thương mại… chỉ là định hướng.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các địa phương phải rất chủ động trong việc đề xuất diện tích đất để triển khai các dự án đô thị để tạo dòng tiền dương. Từ đó, tỉnh sẽ để lại một phần ngân sách cho huyện triển khai các chủ trương đó.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng yêu cầu ngoài Châu Thành và Châu Thành A, sáu địa phương còn lại nên tổ chức nghiên cứu, định hướng, thuê tư vấn lập định hướng quy hoạch vùng. Trên cơ sở đó, tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm