Chủ tịch HĐND Hậu Giang: Cần tránh tình trạng xin lùi, rút tờ trình

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba trụ cột phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 9-12, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X đã thông qua 25 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Tập trung thực hiện các Nghị quyết ngay từ đầu năm

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hậu Giang ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Để thực hiện tốt các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách ngay từ đầu năm 2022.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành lập kế hoạch, lộ trình phân kỳ xin ý kiến các tờ trình, đề án, nghị quyết ngay từ đầu năm 2022. Từ đó, chấn chỉnh lại công tác xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các Sở, ban, ngành sao cho đảm bảo chất lượng, trong đó, tránh tình trạng xin lùi, rút như thời gian vừa qua.

Cạnh đó, xem xét và quy trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, khi đánh giá xếp loại thủ trưởng các đơn vị có Tờ trình, Đề án hoặc Nghị quyết phải xin rút hoặc lùi thời gian trình.

Tiếp tục thực hiện ba trụ cột phòng, chống dịch

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 8-12, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết năm 2021, UBND tỉnh đã tiếp nhận 138 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và các sở, ngành, các địa phương cũng đã trả lời tất cả những ý kiến này.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin thêm một số vấn đề cử tri trong tỉnh quan tâm. Ảnh: AT

Thông tin thêm về các vấn đề củ tri quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay thời gian qua, Hậu Giang rất quan tâm đến phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, đã trình HĐND tỉnh thông qua nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực này, trong đó có Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều yếu kém dẫn đến kết quả đạt được chưa cao.

“Đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT sớm khắc phục các hạn chế trong quá trình triển khai các chính sách vừa qua để thực hiện đề án đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, của đại biểu và bà con, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hậu Giang” - ông Thanh nhấn mạnh. 

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh khắc phục đối với việc tham mưu danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, thời gian qua công tác phối hợp giữa các đơn vị còn chưa chặt chẽ, còn chậm, dẫn đến sai sót về vị trí, diện tích, các thông tin có liên quan. Từ đó, phải điều chỉnh, bổ sung làm mất rất nhiều thời gian. Cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, làm ảnh hướng đến môi trường đầu tư kinh doanh...

Nói về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba trụ cột phòng, chống dịch. Đó là:

- Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa.

- Xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm.

- Điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng và từ vong. Triển khai có hiệu quả công tác cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.