Kiểm toán kiến nghị Hậu Giang xử lý 165,5 tỉ đồng

(PLO)- Qua đợt kiểm toán thường kỳ hàng năm Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách tại Hậu Giang.

Ngày 7-12, nguồn tin của PLO cho hay UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020.

Kiến nghị xử lý tài chính số tiền 165,5 tỉ

Theo đó, đối với kiến nghị xử lý tài chính số tiền 165,5 tỉ, Hậu Giang đã thực hiện được hơn 115 tỉ đồng, đạt 69,6%. Riêng đối với 41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, Hậu Giang đã thực hiện được 25 kiến nghị, hiện đang tiếp tục thực hiện 13 kiến nghị và còn ba kiến nghị chưa thực hiện.

Kiểm toán nhà nước có 41 kiến nghị cần chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, trong đó, UBND tỉnh Hậu Giang có 10 kiến nghị. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Trong tổng số 165,5 tỉ đồng bị kiến nghị xử lý, Sở Tài chính tỉnh phải thực hiện hơn 39,3 tỉ, gồm: thu hồi, cho vay, tạm ứng sai quy định và thu hồi kinh phí thừa. Cạnh đó, các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh phải thực hiện gần 29 tỉ đồng, công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang phải thực hiện hơn 21,4 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 12-3, KTNN đã công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 tại tỉnh Hậu Giang. Theo đó, đoàn công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trong phạm vi ngân sách địa phương năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Đến tháng 6-2021, KTNN đã có Thông báo kết quả kiểm toán, qua đó kiến nghị xử lý tài chính số tiền 165,5 tỉ. Cạnh đó, KTNN cũng có 41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, trong đó, Kiểm toán nhà nước kiến nghị UBND tỉnh 10 vấn đề. 

10 kiến nghị của KTNN đối với UBND tỉnh Hậu Giang

- Chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN tại Thông báo kết quả kiểm toán tại từng đơn vị.

- Khi phê duyệt danh mục chi tài trợ hàng năm cho công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang phải xác định danh mục tài trợ phù hợp. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị được tài trợ quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng theo Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

- Báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định đối với khoản hỗ trợ công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao hậu Giang vượt mức quy định hơn 3 tỉ đồng.

- Chấn chỉnh trong việc phân bổ nguồn tiền sử dụng đất, tiền xổ số kiến thiết không theo quy định, bổ sung dự toán cho các đơn vị vượt quá thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo quy định.

- Xử lý dứt điểm tình trạng các chủ đầu tư để tạm ứng vốn đầu tư quá hạn, chậm lập báo cáo quyết toán và chậm tất toán dự án hoàn thành.

- Bố trí vốn để thanh toán dứt điểm hơn 57,6 tỉ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản (tính đến hết năm 2020).

- Báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý số tiền thoái vốn nhà nước tại công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang và lãi tiền gửi của tiền thoái vốn với hơn 138,6 tỉ đồng. Trường hợp không được đồng ý để lại cho ngân sách địa phương, đề nghị nộp về cho Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

- Báo cáo để HĐND tỉnh xem xét, quyết định về việc đã điều chỉnh nguồn vốn đầu tư so với Nghị quyết 10/2018 của HĐND tỉnh đối với hai dự án tại TP Vị Thanh.

- Thực hiện và chỉ đạo UBND TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ chấm dứt việc tạm ứng ngân sách sai quy định. Đồng thời, có phương án thu hồi tạm ứng trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định số tiền hơn 12,8 tỉ đồng của ba địa phương này.

- Chỉ đạo TP Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và Sở NN&PTNT áp dụng đúng định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 10/2019 của Bộ Xây dựng khi thực hiện các dự án đầu tư, kể cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.