Chánh Tòa hành chính ở Kiên Giang chuyển tiền qua lại nhiều lần với đương sự

(PLO)- Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh có quan hệ giao dịch chuyển tiền qua lại nhiều lần với đương sự các vụ án do người này thụ lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, nguồn tin của PLO cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có kết quả kỳ họp thứ 22 và thứ 23, xem xét, quyết định một số nội dung.

Đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh Kiên Giang

Cụ thể, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, Bí thư Chi bộ, Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhận thấy: Trong thời gian thụ lý một số vụ kiện hành chính sơ thẩm về đất đai, bà Thu có những phát ngôn tiết lộ thông tin kết quả trước khi xét xử với đương sự.

Cạnh đó, bà Thu tiếp xúc, quan hệ giao dịch chuyển tiền qua lại nhiều lần với người khởi kiện và người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện các vụ án hành chính có liên quan do mình thụ lý.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh có tiếp xúc, quan hệ giao dịch chuyển tiền qua lại nhiều lần với người khởi kiện và người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện các vụ án hành chính có liên quan do bà thụ lý. Ảnh: CHÂU ANH

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng xác định, bà Thu có tài sản, thu nhập thuộc trường hợp phải kê khai, nhưng đã kê khai lần đầu và hàng năm không trung thực; vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố tụng Hành chính và Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhận xét, đây là vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan ngành tòa án và cá nhân bà Thu, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Từ đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Thu với những khuyết điểm, vi phạm như đã nêu. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi ủy Chi bộ Tòa hành chính - Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2022-2025. Cạnh đó, rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy TAND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Hiệp, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhận thấy ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện và Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Hiệp có hạn chế, khuyết điểm.

Cụ thể, trong việc quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên còn chưa chặt chẽ, để xảy ra vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cạnh đó, thực hiện quy trình, thủ tục hành chính chưa đúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân dẫn đến đảng viên bị xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp trực tiếp ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Ảnh: BT

Còn đối với ông Vũ, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện trình tự, thủ tục. Ông Vũ trực tiếp ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, ông Vũ còn đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị. Sau đó, ông Vũ lập thủ tục chuyển nhượng cho người khác trái quy định của pháp luật.

Từ kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Vũ. Đồng thời, đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm hai cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm hai tổ chức, một đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy Tân Hiệp và ba cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ về những nội dung sai phạm của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khiển trách nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên - Phó Giám đốc Sở y tế Kiên Giang

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên, ông Thịnh đã để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, cũng để xảy ra xung đột lợi ích; ký sáu hợp đồng mua bán hàng hóa do người có quan hệ gia đình làm người đại diện bên bán hàng.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Thịnh bằng hình thức khiển trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.