Biên phòng Kiên Giang phổ biến chống khai thác IUU cho ngư dân

(PLO)- Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo của tỉnh đã chủ động phối hợp quán triệt và triển khai tốt các văn bản về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang, năm 2023, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo của tỉnh đã chủ động phối hợp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh nhà.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo
Ban chỉ huy đồn Biên phòng Lình Huỳnh (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) phối hợp cùng với lực lượng Kiểm ngư và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân về chống khai thác IUU. Ảnh: TIẾN VINH

Cụ thể, các đơn vị đã phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang về các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU).

Đơn vị đã phối hợp tổ chức 142 cuộc tuyên truyền về chống khai thác IUU cho khoảng 9.000 ngư dân; hướng dẫn cho hơn 5.000 chủ tàu và hơn 16.000 thuyền viên viết cam kết không sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; phát hơn 3.000 tờ rơi, hơn 5.000 thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang...

Ngoài ra, BĐBP vận động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá để kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm theo quy định; phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển và chống vi phạm IUU hơn 1.000 cuộc với khoảng 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; qua đó, phát hiện, bắt giữ và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 34 vụ với 55 phương tiện và 47 người vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 7,5 tỉ đồng.

bo-doi-bien-phong-kien-giang-1.jpg
Năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hơn 200 cuộc tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: TIẾN VINH

Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp với Chi cục kiểm ngư Sở NN&PTNT tổ chức tuần tra 5 cuộc, xử lý 56 tàu cá vi phạm; phối hợp cùng với lực lượng Công an, Quân sự, Phòng Kinh tế TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tuần tra kiểm soát trên biển khoảng 100 cuộc.

BĐBP chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ 390 vụ với 481 đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa có giá trị.

Năm 2023, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hơn 200 cuộc tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, giải thích cho năm hộ dân đang thuê đất tại khu vực từ mốc 293/2 đến mốc 295 (thuộc huyện Giang Thành). Từ đó, giúp người dân Campuchia hiểu rõ phần đất họ đang thuê canh tác là đất của Việt Nam; đồng thời, tuyên truyền người dân trong quá trình canh tác gắn với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động những hộ dân chấp hành nghiêm nghị định thư phân giới cắm mốc và chủ trương của địa phương, không canh tác vượt quá đường biên giới, bảo đảm thuận lợi cho quá trình hỗ trợ những diện tích bị ảnh hưởng do quá trình phân giới cắm mốc của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.