Phó Thủ tướng làm việc với Kiên Giang về chống khai thác IUU

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa, có nhiều giải pháp hiệu quả hơn, không để cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, tại Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương có buổi gặp gỡ các ngư dân và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thị sát Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: HIẾU LÂM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thị sát Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: HIẾU LÂM

Số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 3.634/3.698 chiếc, còn lại 64 tàu nằm bờ, chưa lắp đặt.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện địa phương có khoảng 9.515 tàu cá đã đăng ký, trong đó: 4.277 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m, 1.540 tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m và 3.698 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp với các địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển và đã xử lý nhiều phương tiện vi phạm khai thác IUU.

Cụ thể, lực lượng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra 320 tàu; lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31 vụ với 31 tàu, tổng số tiền phạt 473 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã điều tra, xử lý 26 vụ với 26 tàu cá, qua đó phạt gần 1,8 tỉ đồng, tịch thu 34 bộ kích điện, 650m dây điện và tước ba chứng chỉ thuyền trưởng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với 28 tàu, tổng số tiền xử phạt là 387,3 triệu đồng.

Kiên Giang là địa phương có đội tàu khai thác thủy sản nhiều nhất cả nước, sản lượng cũng nhiều nhất nước. Ảnh: HIẾU LÂM

Kiên Giang là địa phương có đội tàu khai thác thủy sản nhiều nhất cả nước, sản lượng cũng nhiều nhất nước. Ảnh: HIẾU LÂM

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, thời gian qua địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

“Công tác thực thi pháp luật còn hạn chế việc điều tra và xử lý vi phạm còn chậm, chưa quyết liệt, chưa xử lý đến cùng nên chưa đảm bảo 100% việc xử lý tàu cá có dấu hiệu khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài” - lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa, có nhiều giải pháp hiệu quả hơn, không để cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: HIẾU LÂM

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa, có nhiều giải pháp hiệu quả hơn, không để cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: HIẾU LÂM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã nghe đại diện bà con ngư dân nêu những khó khăn của nghề đánh bắt hải sản xa bờ những năm gần đây, cùng với đó là những trăn trở khi tàu cá vi phạm IUU bị nước ngoài bắt giữ xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết Kiên Giang là địa phương có đội tàu khai thác thủy sản nhiều nhất cả nước. Đồng thời, Phó thủ tướng cũng bày tỏ chia sẻ những khó khăn của tỉnh đang gặp phải khi xử lý vi phạm IUU và khó khăn của ngư dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nhận xét thời gian gần đây, cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng có nhiều tín hiệu tích cực trong nỗ lực chống khai thác IUU. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa, có nhiều giải pháp hiệu quả hơn không để cho tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, cố gắng gỡ thẻ vàng của châu Âu từ nay đến cuối năm 2023.

“Tôi mong muốn các đồng chí và bà con còn thời gian khoảng ba tháng nữa để nỗ lực. Cố gắng phấn đấu từ nay đến đó không có tàu nào bị nước ngoài bắt nữa, các địa phương cùng cố gắng làm việc này thì khả năng gỡ được thẻ vàng” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: “Nếu không gỡ được Thẻ vàng mà bị lên Thẻ đỏ thì cá của mình không thể bán đi đâu được, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả triệu, vài chục triệu người, rất khó khăn cho cả nước”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.