Kiên Giang không cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá trong năm 2024

(PLO)- Theo UBND tỉnh Kiên Giang, từ nay đến hết ngày 31-12, sẽ không cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá trên địa bàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31-12, Kiên Giang sẽ không cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá.

Từ ngày 1-1-2025 trở đi, tỉnh chỉ cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng ba điều kiện.

Kiên Giang sẽ không cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá
Từ nay đến cuối năm 2024, Kiên Giang sẽ không cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá. Ảnh: BT

Cụ thể, tàu cá lắp đặt máy chính phải là máy thủy mới 100%, đơn vị được cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá chưa có tàu cá bị đưa vào danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Đối với cải hoán tàu cá, Kiên Giang chỉ ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên đối với tàu không làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ. Đồng thời, có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định.

Đối với thuê, mua tàu cá, Kiên Giang chỉ có văn bản chấp thuận khi tổ chức, cá nhân không có tàu cá còn trong danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mặt khác, tàu cá đó phải không thuộc trường hợp đã đăng ký ngành GTVT chuyển sang hoạt động khai thác thuỷ sản.

Riêng tàu cá được thuê, mua từ ngoài tỉnh Kiên Giang về, ngoài các điều kiện trên, phải đáp ứng một số điều kiện khác, như chiều dài vỏ tàu lớn nhất từ 15 m trở lên; máy chính phải là máy thủy có tổng công suất từ 67KW trở lên.

Vỏ tàu đã qua sử dụng phải không quá 15 năm kể từ khi tàu cá được đóng mới xong, đăng ký lần đầu; làm nghề khai thác thủy sản được khuyến khích phát triển và không làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng quy định tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ vào tiêu chí đặc thù của Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Sở NN&PTNT tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.