Kiên Giang khởi tố 4 vụ án vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản

(PLO)- Cơ quan tố tụng tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 4 vụ án, với 6 bị can trong các vụ vi phạm pháp luật khai thác thủy sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-3, tại TP Phú Quốc, Công an Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp về đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Công an Kiên Giang
Từ sau khi ký kết Kế hoạch phối hợp, công tác đấu tranh, xử lý của Công an 10 tỉnh, TP về chống khai thác IUU đạt được những kết quả quan trọng. Ảnh: HOÀNG HỮU

Đây là kế hoạch chung của công an 10 địa phương ven biển Nam Bộ, gồm TP.HCM, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Thuận, và Bà Rịa – Vũng Tàu, ký kết hồi tháng 9 năm ngoái..

Từ sau khi ký kế hoạch phối hợp này, công tác đấu tranh tội phạm gắn với biển và biên giới trên biển của Kiên Giang đã có những chuyển biến tích cực.

Đến nay, Công an Kiên Giang đã xác lập một chuyên án đấu tranh với tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan tố tụng tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bốn vụ án, với sáu bị can về các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

TAND tỉnh đã đưa ra xét xử một vụ, với bốn đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an Kiên Giang cho biết trên cơ sở kế hoạch phối hợp này, công an các tỉnh, thành phố ven biển đã phối hợp hiệu quả hơn với các lực lượng chức năng liên quan tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

Từ thực tiễn phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công an các địa phương đã kiến nghị các cơ quan liên quan thực hiện giám sát đặc biệt đối với các tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm các quy định khác của pháp luật thủy sản.

cong-an-kien-giang-chong-khai-thac-iuu-2.jpg
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các tỉnh, TP ven biển nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: HOÀNG HỮU

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá dù các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt chống khai thác IUU, số lượng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và bị bắt vẫn còn ở mức cao.

Vì vậy, ông Quốc Anh đề nghị các tỉnh, thành ven biển Nam Bộ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nhất là trong công tác phối hợp trong phòng, chống khai thác IUU. Qua đó cùng Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu “gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC” vào tháng 5-2024.

Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đang chia sẻ nỗ lực này của các địa phương bằng chương trình của mình: Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển.

Từ ngày 10 đến ngày 18-10-2023, Đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) đến kiểm tra, đánh giá công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam. Đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của Việt Nam thực hiện các khuyến nghị của EC đưa ra trong đợt kiểm tra trước đó.

Cụ thể, cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tế phục vụ công tác quản lý nhà nước chống khai thác IUU, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, đoàn nhận xét vẫn còn tồn tại tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình dài ngày, xử lý vi phạm về IUU còn thấp, số tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt vẫn còn ở mức cao.

Từ đó, quan điểm EC là chưa gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU cho Việt Nam và dự kiến sẽ kiểm tra, đánh giá lần 5 vào tháng 5-2024.

Thấu hiểu và sát cánh với ngư dân

Thấu hiểu và sát cánh với ngư dân

(PLO)- Năm 2024, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ tiếp tục sát cánh cùng hàng ngàn bà con ngư dân cả nước và đồng hành để tiếp sức cho con em họ đến trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.