Chậm nhất 1-7-2027, cán bộ, công chức phải được bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch

(PLO)- Chính phủ yêu cầu chậm nhất là 1-7-2027, các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự luật Cán bộ, công chức sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào sáng nay (24-6).

Theo quy định mới tại Luật, việc tuyển tuyển dụng công chức phải đảm bảo các tiêu chí gồm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm cạnh tranh, bình đẳng; người được tuyển dụng phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cạnh đó là ưu tiên tuyển dụng người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.

Trước đó, trong báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chính phủ cho biết có ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ nội dung tập sự đối với sinh viên mới tốt nghiệp trúng tuyển vào công chức.

Về việc này, Chính phủ nêu rõ theo quy định của pháp luật hiện hành thì người mới được tuyển dụng công chức phải thực hiện chế độ tập sự trước khi bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Tại dự thảo Luật quy định khi tuyển dụng sẽ phải xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu đăng ký dự tuyển; người trúng tuyển phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

“Do đó, việc không tiếp tục quy định chế độ tập sự là phù hợp, bảo đảm logic với quy định tuyển dụng theo vị trí việc làm trong dự thảo Luật” – báo cáo nêu.

Chậm nhất 1-7-2027, cán bộ, công chức phải được bố trí vị trí việc làm và xếp ngạch
Với 418/423 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (87,45% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Ảnh: NGUYỄN THẢO

Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc phương thức tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận và cho rằng việc quy định cho phép tiếp nhận sẽ khó khăn trong quá trình áp dụng, dễ dẫn đến tình trạng tùy nghi, lợi dụng chính sách để không thực hiện tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Theo Chính phủ, quy định về tiếp nhận vào làm công chức được kế thừa theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với đặc thù của hệ thống chính trị nước ta.

Quy định này cũng bảo đảm chủ trương liên thông trong công tác cán bộ, theo đó chỉ áp dụng đối với trường hợp đã có kinh nghiệm công tác trong các cơ quan trong hệ thống và phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Theo quy định tại Điều 20 của Luật, ngoài việc tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với một số đối tượng.

Cụ thể, chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được thu hút vào làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

Cạnh đó là những người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm, đang là viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức và các trường hợp khác đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Dự luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý cũng đã bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, chậm nhất đến 1-7-2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật này” tại khoản 2 Điều 45 dự thảo Luật.

Ngoài ra, cán bộ, công chức cấp xã được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo thì đương nhiên chuyển thành cán bộ, công chức theo quy định.

Những cán bộ này còn được bố trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị tại cấp xã hình thành sau sắp xếp, thuộc biên chế của địa phương nơi công tác và thực hiện tinh giản biên chế trong thời hạn 5 năm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, những trường hợp đang tập sự thì đương nhiên chấm dứt tập sự và được xếp vào ngạch tương ứng với vị trí việc làm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.