(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Thành ủy TP sẽ đánh giá từng bí thư, thường trực, thường vụ đến lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Vì vậy, địa phương phải rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ một lần nữa để đảm bảo mỗi cán bộ, công chức được bố trí vào vị trí phù hợp nhất.
(PLO)- Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự gần dân, sát dân thì đội ngũ cán bộ phải chuyển mạnh sang tư duy hiệu quả, chuẩn hóa năng lực thực thi và được đặt vào đúng vị trí việc làm.
(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.
(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết đã chủ trì xây dựng dự thảo nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức với ba danh mục khung gồm quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở địa phương triệt để phân công, điều động lãnh đạo, quản lý cấp phó đang dôi dư về cấp xã, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán bộ, công chức không phù hợp năng lực, sở trường.
(PLO)- Để phù hợp với thực tiễn, Bộ Nội vụ đã đề xuất bãi bỏ quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ tập sự, kiểm định chất lượng đầu vào... và chuyển sang quản lý viên chức theo vị trí việc làm.
(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các trường xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên số biên chế được giao và số nhân viên hiện có tại từng đơn vị.
(PLO)- Chậm nhất đến ngày 01-7-2027, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.
(PLO)- Thủ tướng chỉ đạo rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đồng thời cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
(PLO)- Chính phủ ban hành quy định về tỉ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở bộ, tỉnh, xã đối với vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên viên...
(PLO)- Năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết sẽ quyết liệt đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 theo hướng gắn với vị trí việc làm...
(PLO)- Theo chuyên gia, để khắc phục tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” cán bộ, TP.HCM cần có những tính toán, cách tiếp cận rõ hơn trong quản trị nguồn nhân lực công.
(PLO)- Việc chấm dứt hợp đồng lao động được áp dụng khi viên chức bị xử lý kỷ luật thôi việc, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm…
(PLO)- Trong lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.
(PLO)- Luật Viên chức sửa đổi nêu rõ chậm nhất đến ngày 1-7-2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng đối với viên chức.
(PLO)- Theo chuyên gia, cần đổi mới tư duy quản lý từ “quản người” sang “quản công việc”, cải cách tuyển dụng theo hướng tăng tính linh hoạt trong sử dụng, điều động… viên chức.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất danh mục vị trí việc làm gồm sáu nhóm lớn, đi kèm theo đó là các mẫu mô tả công việc, khung năng lực của các vị trí việc làm từ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, chuyên viên cũng như cán sự.
(PLO)- Bộ Nội vụ được giao xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm trước ngày 15-12 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 trước ngày 31-12.