Cần tạo điều kiện cho kiều bào nhập quốc tịch Việt Nam để thu hút người giỏi

(PLO)- Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba khóa X, các đại biểu đề xuất sớm giải quyết vấn đề quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút nhân tài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba khóa X, tổ chức ngày 20-2, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba khóa X. Ảnh: MTTQVN

Tạo điều kiện cho kiều bào được nhập quốc tịch

Góp ý về nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng muốn làm được điều này, đất nước cần tập hợp được đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Thân, hiện nay, người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người. Có một số kiều bào hiện đang vướng mắc trong vấn đề quốc tịch, trước đây vì mưu sinh nên đã nhập quốc tịch ở nhiều nước khác mà bỏ quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu của nước sở tại.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2002 1.jpg
Ông Nguyễn Văn Thân kiến nghị cần có chính sách thu hút người tài, tạo điều kiện cho kiều bào sớm được nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh: MTTQVN

Trong thời điểm hiện nay, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam, quay trở về quê hương để đóng góp cho đất nước, trong số đó có nhiều nhà khoa học. Do đó, cần có chính sách thu hút người tài, tạo điều kiện cho kiều bào sớm được nhập quốc tịch Việt Nam.

"Với tốc độ phát triển rất nhanh trong lĩnh vực công nghệ, chúng ta cần cập nhật được công nghệ hàng đầu của các nước, áp dụng những tiến bộ, sáng tạo của khoa học công nghệ. MTTQ Việt Nam đã và đang áp dụng tốt việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình. Điều này cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới" - ông Thân kiến nghị.

Đồng tình, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia, cho rằng trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam sẽ có những kiến nghị để sớm giải quyết vấn đề quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được cấp CCCD, số định danh cá nhân, để họ luôn hướng về quê hương, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Cần chiến lược đổi mới giáo dục

Đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận, đại diện đoàn đại biểu TP Đà Nẵng - bà Lê Thị Nam Phương, Chủ tịch HĐQT hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-Line, cho rằng đất nước cần có chiến lược đổi mới giáo dục khi bước vào kỷ nguyên mới, thay đổi từ tư duy, nhận thức, cách tiếp cận kiến thức cũng như năng lực lao động của người Việt Nam.

Bởi theo bà, hiện nay, đổi mới giáo dục vẫn chưa khẳng định được niềm tin của xã hội và sự đồng thuận của người dân. MTTQ Việt Nam cần có tiếng nói nhanh, mạnh và bền vững về vấn đề giáo dục, đồng thời quan tâm, đề xuất chiến lược đổi mới giáo dục hiệu quả.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam .jpg
Nhiều ý kiến cho rằng đất nước cần đổi mới giáo dục để bước vào kỷ nguyên mới. Ảnh: MTTQVN

Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc bà Trần Thị Bích Mai, cá nhân tiêu biểu dân tộc Sán Dìu, cho rằng Đảng, Nhà nước cần chú trọng hơn vấn đề dạy và học lịch sử cho học sinh, để các thế hệ mai sau hiểu và biết ơn công lao các anh hùng dân tộc, càng thêm yêu quê hương, đất nước.

Nói về những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, bà Mai cho rằng Nhà nước cũng cần quan tâm đến vấn đề vaccine cho trẻ sơ sinh. Bởi hiện nay giá vaccine cho trẻ em khi tiêm chủng đang rất cao, ít vaccine miễn phí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tâm lý không muốn sinh thêm con của các gia đình.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Tổ thảo luận số 3, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu, cho biết những ý kiến tâm huyết của các đại biểu sẽ được tổng hợp và báo cáo tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba khóa X.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.