TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh và 6 sở chuyên môn sau sắp xếp

(PLO)- TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở GTVT và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-2, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết thành lập bảy sở chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.

Gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường.

TP.HCM thành lập 7 sở, có Sở Giao thông công chánh-sap-xep-bo-may-2.jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở KH&ĐT, Sở Tài chính và tiếp nhận Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.

Thành lập Sở Giao thông công chánh trên cơ sở tổ chức lại Sở GTVT và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN.

Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT.

Thành lập Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc thuộc UBND TP.HCM.

tp-hcm-thanh-lap-so-giao-thong-cong-chanh-va-6-so-chuyen-mon-sau-sap-xep.jpg
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lãnh đạo 16 sở chuyên môn. Ảnh: THUẬN VĂN

Như vậy, bộ máy mới của UBND TP.HCM gồm 16 cơ quan với bảy sở được thành lập mới và tám đơn vị tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong hoặc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ. Riêng Sở An toàn thực phẩm giữ nguyên theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Các cơ quan chỉ tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong là Thanh tra TP, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TP.HCM.

Như vậy, đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện sắp xếp 21 cơ quan chuyên môn còn 16 cơ quan.

Gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TP.HCM, Thanh tra TP và Sở An toàn thực phẩm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 24/2023 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm sẽ có năm đơn vị trực thuộc thay vì sáu đơn vị như trước đây. Bộ máy của Sở An toàn thực phẩm gồm Văn phòng sở, Thanh tra sở, Phòng Quản lý hành nghề, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và truyền thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.