Phú Yên: Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng 8% sau tinh gọn bộ máy

(PLO)- Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tỉnh Phú Yên công bố kế hoạch điều chỉnh mục tiêu kinh tế phù hợp tình hình mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 25 quyết định các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18, HĐND tỉnh Phú Yên thống nhất ban hành nghị quyết sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Sau sắp xếp, UBND tỉnh Phú Yên có 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gồm: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Riêng Thanh tra tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện sắp xếp sau khi có chủ trương của Trung ương.

tỉnh Phú Yên.jpg
Phú Yên xúc tiến sớm khởi công Nhà ga T2- Cảng hàng không Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Đối với việc sắp xếp bên trong các cơ quan chuyên môn còn lại 160 đầu mối, giảm 36 đầu mối (đạt 18,4%), gồm chín chi cục và tương đương, 74 đơn vị sự nghiệp công lập, 77 phòng chuyên môn và tương đương (12 văn phòng sở, 10 thanh tra sở, 55 phòng chuyên môn nghiệp vụ).

Tại hội nghị, HĐND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đã thông qua (kể cả việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bên trong của các sở, ngành), hoàn thành chậm nhất ngày 21-2, để sớm ổn định, đảm bảo hoạt động của cơ quan.

Cũng tại hội nghị, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng (GRDP) năm 2025 cho địa phương đạt 8% trở lên. Do đó, để tạo nguồn lực, động lực, năng lượng mới góp phần đạt mục tiêu trên UBND tỉnh Phú Yên đã đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp.

Theo bà Thảo, với mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Phú Yên đạt 8%, nhiều các chỉ tiêu phát triển được điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở tính toán.

Cụ thể, lĩnh vực công nghiệp xây dựng phải đạt tăng trưởng 11,23%; dịch vụ tăng 8,02%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 375 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.900 tỉ đồng; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 25.800 tỉ đồng...

Để tạo nguồn lực, động lực, năng lực mới góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị bổ sung bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên đang phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để xúc tiến hoàn thiện thủ tục sớm khởi công xây dựng cảng biển Bãi Gốc; kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao

Đồng thời, chủ động làm việc với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) để sớm khởi công nhà ga T2- Cảng hàng không Tuy Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.