(PLO)- Để thu hút nhân tài, các chuyên gia cho rằng cần chuyển tư duy từ “thu hút” sang xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài toàn diện, trong đó có cơ chế thị thực thông thoáng, cạnh tranh.
(PLO)- Bên cạnh chính sách đãi ngộ chung, nhiều trường đại học thành viên sẵn sàng chi thưởng hàng trăm triệu đồng cho nhà khoa học mới, hứa hẹn thu nhập cao.
(PLO)- Ngày 15-1-2026, tại Hà Nội, Trường Đại học VinUni kỷ niệm Ngày Truyền thống lần thứ 6, đồng thời khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2026-2030) với mục tiêu tăng tốc thu hút nhân tài trong và ngoài nước nhằm chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.
(PLO)- Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trường đại học tiên phong về mô hình giáo dục học tập linh hoạt và lựa chọn đa dạng tại Việt Nam vào năm 2030, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) đang mở rộng tuyển dụng giảng viên và nghiên cứu viên.
(PLO)- Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, thúc đẩy tự chủ đại học, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện cơ chế pháp lý, mở rộng nguồn lực tài chính và có chính sách thu hút nhân lực bền vững.
(PLO)- Nhiều nhà khoa học, chuyên gia trở về hoặc đến Việt Nam không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà họ mong muốn cống hiến và cảm nhận được “tôi thuộc về nơi này”.
(PLO)- Khó khăn lớn nhất khiến không ít nhà khoa học, chuyên gia e ngại khi trở về Việt Nam làm việc là câu chuyện liên quan đến các thủ tục hành chính, chính sách đãi ngộ...
(PLO)- Vượt qua những khó khăn về cơ chế, nhiều trí thức trở về đã thành công, đặt nền móng cho khoa học Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
(PLO)- Mục tiêu thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc mang ý nghĩa "kích hoạt" một mạng lưới chất xám quốc tế phục vụ cho lợi ích quốc gia.
(PLO)- Thường vụ Quốc hội đề nghị chú trọng thu hút nhân tài là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư... là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trong những lĩnh vực mới, lĩnh vực quan trọng.
(PLO)- Sự ra đời của Nghị quyết 66-NQ/TW được ví như “cánh cổng lớn” mở đường cho việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi… tham gia kiến thiết nền công vụ.
(PLO)- Trong bối cảnh hội nhập, việc đẩy mạnh các chính sách đột phá nhằm trọng dụng nhân tài là chìa khóa để kiến tạo một nền công vụ hiệu quả và bền vững.
(PLO)- Nguyên lãnh đạo góp ý Văn kiện Đại hội đảng bộ TP Cần Thơ đề nghị cần nói thẳng yếu kém, chỉ rõ thời cơ; thu hút nhân tài không chỉ bằng tiền mà bằng cả tấm lòng, tính chân thật, đạo đức và uy tín.
(PLO)- Luật Nhà giáo là 1 trong 18 luật được Văn phòng Chủ tịch nước công bố vào sáng 11-7, trong đó có nhiều quy định mới về chính sách tiền lương đối với nhà giáo.
(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy hệ thống, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước rất yếu và nếu không thu hút, giữ cán bộ công nghệ thông tin giỏi, việc vận hành theo hướng số hóa sẽ gặp khó.
(PLO)- Nhiều giáo sư, phó giáo sư và nhà nghiên cứu từ các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới đã quyết định đến Đại học Quốc gia TP.HCM công tác.
(PLO)- Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba khóa X, các đại biểu đề xuất sớm giải quyết vấn đề quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút nhân tài.
(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM muốn tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi, nơi mà trí thức kiều bào không chỉ cảm thấy được chào đón mà còn có thể phát huy tối đa năng lực.
(PLO)- Để thu hút nhân tài, chuyên gia cho rằng cần trao quyền nhiều hơn để khối Đại học Quốc gia TP.HCM tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng động, tích cực, sáng tạo của các cơ sở giáo dục đào tạo.
(PLO)- Kết thúc đợt 1 tuyển dụng nhà khoa học năm 2024, ĐH Quốc gia TP.HCM nhận được 32 hồ sơ hợp lệ, kết quả có 14 ứng viên trúng tuyển.