UEL thu hút nhân tài với nhiều chính sách đãi ngộ cạnh tranh

(PLO)- Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trường đại học tiên phong về mô hình giáo dục học tập linh hoạt và lựa chọn đa dạng tại Việt Nam vào năm 2030, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) đang mở rộng tuyển dụng giảng viên và nghiên cứu viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là cơ hội lý tưởng dành cho các nhà nghiên cứu và giảng viên mong muốn đóng góp vào sự phát triển của môi trường học thuật định hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế và hội nhập toàn cầu.

Với sứ mệnh “Thúc đẩy sự phát triển bền vững quốc gia thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo và gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật”, UEL luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Năm nay, UEL dành 34 chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên cho các Khoa đào tạo trọng điểm và 02 chỉ tiêu tuyển dụng nghiên cứu viên cho các Viện nghiên cứu của Trường. Ứng viên tốt nghiệp Tiến sĩ trở lên, có công trình nghiên cứu quốc tế, khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh và tinh thần sáng tạo sẽ là những lợi thế rất lớn trong hồ sơ.

uel-thu-hut-nhan-tai-voi-nhieu-chinh-sach-dai-ngo-canh-tranh.jpg
Cùng UEL kết nối – Cùng nhau vươn tới khát vọng.

Không chỉ tạo điều kiện làm việc trong môi trường học thuật năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, UEL còn dành nhiều chính sách nổi bật để thu hút nhân tài với mức hỗ trợ một lần 150 triệu đồng đối với Tiến sĩ, 250 triệu đồng đối với Phó giáo sư và 350 triệu đồng đối với Giáo sư, cùng cam kết công tác tối thiểu 5 năm.

Trường đặc biệt chú trọng chính sách đãi ngộ và phát triển đội ngũ, chi trả lương theo vị trí việc làm cao hơn 1,3 đến 3 lần so với mức lương quy định của Nhà nước. Bên cạnh thu nhập ổn định, viên chức và người lao động còn được ghi nhận nỗ lực và thưởng theo kết quả công việc, thành tích cá nhân và đơn vị.

Nhằm phát triển môi trường học thuật năng động và sáng tạo, khuyến khích viên chức, người lao động không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, UEL còn có chính sách hỗ trợ tài chính khi nhân sự đạt học vị Tiến sĩ (100 triệu đồng), đạt danh hiệu Phó Giáo sư (150 triệu đồng) và danh hiệu Giáo sư (250 triệu đồng).

Giảng viên được cử đi đào tạo Tiến sĩ được giảm 50% tiết chuẩn hoặc nghỉ 2 tháng hưởng nguyên lương để tập trung hoàn thành chương trình nghiên cứu.

Hướng đến môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, UEL không ngừng xây dựng văn hóa học thuật cởi mở, không gian làm việc xanh - sạch - hiện đại, nơi mỗi cá nhân đều được khuyến khích phát huy năng lực, khả năng sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Với triết lý giáo dục “Kiến tạo tri thức, Định hình tương lai”, Trường Đại học Kinh tế - Luật không chỉ là nơi giảng dạy và nghiên cứu mà còn là môi trường nuôi dưỡng trí tuệ, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển bền vững và tăng cường kết nối quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật.

Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: https://hr.uel.edu.vn/tuyen-dung/

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.