Bộ trưởng Phan Văn Giang: Vũ khí trưng bày tại lễ kỷ niệm 80 năm phải thể hiện được sức mạnh của Quân đội

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối để tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, chiều 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo) và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi tổng duyệt.

bo-truong-phan-van-giang-vu-khi-trung-bay-tai-le-ky-niem-80-nam-phai-the-hien-duoc-suc-manh-cua-quan-doi.jpg
Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi tổng duyệt. Ảnh: Cổng TTĐT BỘ QUỐC PHÒNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện trọng đại của đất nước và Quân đội.

Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các phần việc quan trọng; làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối để tổ chức Lễ kỷ niệm thành công.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý công tác trang trí khánh tiết tại Lễ kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thể hiện đúng quy mô, tầm vóc của sự kiện. Các loại vũ khí trang bị trưng bày ngoài trời tại nơi tổ chức Lễ kỷ niệm phải được sắp xếp, bố trí ở vị trí hợp lý, thể hiện được sức mạnh của Quân đội.

bo-truong-phan-van-giang-vu-khi-trung-bay-tai-le-ky-niem-80-nam-phai-the-hien-duoc-suc-manh-cua-quan-doi-2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cổng TTĐT BỘ QUỐC PHÒNG

Đối với chương trình sử thi nghệ thuật biểu diễn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu phải bảo đảm bố cục chặt chẽ, logic về quá trình ra đời, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Trong đó, các tiết mục biểu diễn, hình ảnh minh họa phải thể hiện được sự trưởng thành lớn mạnh và chiến công của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm nổi bật chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Phan Văn Giang: Vũ khí trưng bày tại lễ kỷ niệm 80 năm phải thể hiện được sức mạnh của Quân đội
Chương trình nghệ thuật tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Cổng TTĐT BỘ QUỐC PHÒNG

Nổi bật trong Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật với thời lượng hơn 30 phút, gồm các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, khái quát toàn bộ lịch sử ra đời, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội cũng như khẳng định vai trò to lớn của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Thời gian dự kiến diễn ra là ngày 20-12-2024.

Lễ kỷ niệm sẽ được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kênh Truyền hình Quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.