Đại tướng Phan Văn Giang tham dự diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7

(PLO)- Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của Quân khu 7 với các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7. Đến dự và chỉ đạo có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quân khu 7 (3).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7.

Chỉ đạo diễn tập có các Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có các Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Phạm Trường Sơn; các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Lê Quang Minh, Trung tướng Trương Thiên Tô; Lãnh đạo các tổng cục, cơ quan Bộ Quốc phòng; đại biểu ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7; các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng…

Quân khu 7 (2).jpg
Quân khu 7 (1).jpg

Cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7 năm 2024 được tiến hành với 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ với 7 vấn đề huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tác chiến phòng thủ quân khu có vị trí rất quan trọng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đây là nền tảng của tác chiến phòng thủ chiến lược, có vai trò quyết định bảo vệ tiềm lực, giữ vững và làm chủ một vùng lãnh thổ.

Hoạt động tác chiến phòng thủ quân khu có tính tổng hợp cao trên tất cả các lĩnh vực về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; liên kết hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố; các đơn vị chủ lực của quân khu với quân chủ lực của Bộ Quốc phòng.

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của Quân khu 7 với các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến, hoàn chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong phòng thủ quân khu, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn, phái viên Bộ Quốc phòng tổ chức, điều hành các lực lượng diễn tập đúng kế hoạch. Theo dõi, bám sát, giúp đỡ các khung tập thực hiện đúng, đủ nội dung trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến; kịp thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo diễn tập những năm tiếp theo.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng; giữ mối quan hệ, đoàn kết tốt giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn; vận dụng sáng tạo lý luận vào tổ chức thực hiện các nội dung diễn tập.

Đặc biệt, đối với các đơn vị tham gia thực binh phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình trong quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu tham quan cần nghiên cứu nắm chắc những vấn đề huấn luyện; vận dụng lý luận nghệ thuật quân sự vào thực tế để giải quyết các vấn đề đặt ra; làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị huấn luyện, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.