Hậu Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

(PLO)- Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023 kéo dài trong 1,5 ngày gồm ba giai đoạn, với một số cuộc họp và thực binh xử lý tình huống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023 được chia làm ba giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ.

haugiang-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-2.jpg
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 diễn ra trong 1,5 ngày với một số cuộc họp và thực binh xử lý tình huống. Ảnh: NHẬT TÂN

Cuộc diễn tập kéo dài trong 1,5 ngày với một số cuộc họp, như: họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng; họp Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; họp cơ quan công an; họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; họp Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân.

Đồng thời, tổ chức thực binh xử lý tình huống A “Tiểu đoàn bộ binh vận động tiến công địch đổ bộ đường không” và thực binh xử lý tình huống A2 “Giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị; giải cứu con tin, tiêu diệt khủng bố và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tá Chiêm Thống Nhất Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 nhận định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023 có ý nghĩa quan trọng.

Qua đó, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Cạnh đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ, khả năng hiệp đồng tác chiến các lực lượng trong xử trí tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng... Từ đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

haugiang-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-1.jpg
Đại tá Chiêm Thống Nhất Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2023. Ảnh: NHẬT TÂN

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Chiêm Thống Nhất yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia phải xác định diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ.

Do đó, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm những quy định trong diễn tập. Đồng thời, nghiên cứu kỹ nội dung, ý định diễn tập, các nguyên tắc, quy định; từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình và điều kiện quy chế, thực tế của địa phương.

Đại tá Chiêm Thống Nhất cũng yêu cầu sau diễn tập, cần kịp thời rút ra những kinh nghiệm, các vấn đề cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh. Qua đó, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.