Tổng Bí thư: Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

(PLO)- Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới Tổng cục Chính trị tiếp tục không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12 tại Hà Nội, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống (22-12-1944 – 22-12-2024) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Độc lập Hạng nhất tặng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp của hệ thống các cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, chính uỷ, chính trị viên đặc biệt là vai trò của Tổng cục Chính trị trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội suốt 80 năm qua.

tong-bi-thu-du-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-tong-cuc-chinh-tri-qdnd-viet-nam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới Tổng cục Chính trị tiếp tục không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của cơ quan đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tập trung tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 trong Quân đội. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị rất quan trọng của Đảng, của đất nước.

Đảng bộ Quân đội là một trong những đảng bộ lớn của cả nước, có nhiều loại hình tổ chức đảng, số lượng đảng viên đông, hoạt động phân tán trên địa bàn cả nước, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

"Việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, giải thể, sắp xếp lại... đặt ra yêu cầu cao về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách.

Vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không chỉ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà còn là dịp kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới"-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cùng với các nhiệm vụ trên, Tổng cục Chính trị cần tập trung tham mưu thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, từ những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương.

Sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, vững mạnh, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Công tác chính trị thực sự là linh hồn mạch sống của quân đội

Trình bày diễn văn tại lễ kỉ niệm, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, 80 năm qua, Tổng cục luôn hoàn thành xuất sắc vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, của hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, đặc biệt là vai trò của Tổng cục trong suốt quá trình lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo đó, Tổng cục Chính trị đã trực tiếp tham mưu xác lập và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn vững mạnh về chính trị.

Xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, yếu tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta, làm cho công tác Đảng, công tác chính trị thực sự là linh hồn mạch sống của quân đội là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng.

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm vinh quang, Quân đội đã nuôi dưỡng, sàng lọc và rèn đúc nên các thế hệ quân đội nói chung và cán bộ chính trị nói riêng thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, mẫu mực về đạo đức và lối sống, được đồng đội và nhân dân tin yêu, mến phục.

Nhiều tấm gương cán bộ chính trị, cán bộ cơ quan Tổng cục Chính trị tiêu biểu về phẩm chất, nhân cách, mẫu mực về tài năng mà tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử, khắc sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ bộ đội, nhân dân góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.