Công an TP.HCM khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trên mạng

(PLO)- Theo đại diện Công an TP.HCM, thông qua cuộc gọi, tin nhắn, các nền tảng mạng xã hội, đối tượng tiếp cận, dẫn dụ, thao túng tâm lý nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-12, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã khuyến cáo người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Thượng tá Long, cuối năm là thời điểm tội phạm gia tăng hoạt động, trong đó có tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Long cho biết thông qua cuộc gọi, tin nhắn điện thoại hoặc qua các nền tảng mạng xã hội, đối tượng tiếp cận, dẫn dụ, thao túng tâm lý để nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-khong-gian-mang-1.jpg thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, đại diện Công an TP.HCM, khuyến cáo người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Một số kịch bản các đối tượng có thể sử dụng trong thời điểm cuối năm như lợi dụng nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa để giả mạo thương hiệu, doanh nghiệp đưa ra chương trình trúng thưởng Tết, sự kiện tri ân khách hàng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn; mua bán các loại vé tàu hỏa, máy bay, xe khách... giá rẻ.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo các công ty, doanh nghiệp tổ chức sự kiện để thông báo tuyển chọn người mẫu, diễn viên...; mua bán vé tham dự các lễ hội, sự kiện lớn nhân dịp cuối năm...

Lợi dụng nhu cầu kiếm tiền, vay tiền, các đối tượng giả mạo công ty tuyển dụng việc làm, đầu tư tài chính trực tuyến và cho vay tiền trực tuyến với lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản nhằm dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể như xem video clip, tương tác bài viết trên mạng, đánh giá sản phẩm, "'giựt" đơn hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo đầu tư các sàn tiền ảo, chứng khoán quốc tế, dự đoán tăng giảm giá vàng, dầu...

Ông Long khuyến cáo một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có khả năng gia tăng hoạt động vào thời điểm cuối năm như mua bán hàng giả, hàng cấm; tội phạm liên quan tín dụng đen; tội phạm và tệ nạn cờ bạc...

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã mở đợt cao điểm, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Qua đó, tăng cường công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các loại tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng.

Đại diện Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn đầu tư tài chính (đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo...); cần tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan Nhà nước cấp phép hoạt động.

“Tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu giả mạo. Trước khi đầu tư nên trực tiếp đến các phòng giao dịch, trung tâm để được tư vấn và kiếm chứng thông tin”- ông Long khuyến cáo.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cũng cho biết hiện nay Ngân hàng Chính sách đã triển khai cho vay tín chấp đối với một số đối tượng (người có công, người có hoàn cảnh khó khăn...).

Do đó khi có nhu cầu vay vốn, ông Long đề nghị người dân liên hệ Ngân hàng Chính sách địa phương để được hướng dẫn, không nên tin vào các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội về vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, dẫn đến bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.