Công an TP.HCM: Tội phạm ma túy năm 2024 tăng hơn 52%

(PLO)- Công an TP.HCM cho biết qua 11 tháng trong năm 2024, tình hình tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp, tăng 52,24% so với cùng kỳ năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong 11 tháng của năm 2024.

Ma túy diễn biến phức tạp

Theo Thượng tá Long, so với cùng kỳ năm 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 22,1%; vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giảm 1,5%.

Tuy nhiên, tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp; trong 11 tháng năm 2024, Công an TP đã đấu tranh, khám phá 3.162 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 52,24% so với cùng kỳ năm 2023.

cong-an-tp.hcm.jpg
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin tình hình tội phạm trên địa bàn. Ảnh: L.THOA

Nói riêng về việc xử phạt vi phạm giao thông, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trong 11 tháng của năm 2024 được duy trì, đảm bảo ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Công an TP đã yêu cầu lực lượng công an phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt kiểm soát nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Qua đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 158.209 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, quân đội... được xử lý nghiêm theo đúng quy định”- Thượng tá Long nói.

Phó Trưởng Phòng Tham mưu khẳng định Công an TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm giao thông nói riêng, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

Công an TP cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tiếp theo nhằm quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Dừng đỗ sai quy định, tài xế đối phó CSGT

Về việc xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định tại trung tâm TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp ô tô dừng đỗ không đúng quy định.

Theo Thượng tá Long, tại một số tuyến đường có biển cấm dừng, Công an TP ghi nhận một số tài xế đối phó với việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng bằng cách tắt máy, ngồi trên phương tiện để chờ khách. Khi nhận thấy có lực lượng CSGT tuần tra thì nổ máy giả vờ như chuẩn bị di chuyển.

Để xử lý các trường hợp này, lực lượng CSGT đã tổ chức ghi hình vi phạm để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết trong 11 tháng năm 2024, lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 54.362 trường hợp xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định.

Riêng tại khu vực quận 1 và quận 3, CSGT đã xử lý 10.904 trường hợp (chiếm 20% trên tổng số trường hợp đã xử lý).

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP. Cao điểm này được thực hiện đến ngày 15-2-2025.

Đồng thời, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xử phạt vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè; phát huy hiệu quả việc ghi hình, xử lý phạt nguội và ghi hình trực tiếp.

Ngoài ra, còn rà soát các biển báo, đề xuất Sở GTVT đặt biển báo cấm dừng, đỗ phù hợp, thuận tiện công tác tổ chức giao thông để người dân di chuyển an toàn, thông suốt.

Về lâu dài, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho rằng cần quy hoạch, bố trí, đầu tư các bãi đỗ xe, nơi dừng xe phù hợp quy mô phát triển của phương tiện giao thông hiện nay. Tăng cường chất lượng, mở rộng quy mô dịch vụ vận tải công cộng để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.