Công an TP.HCM ứng dụng công nghệ định vị, live stream trên 'Help 114'

(PLO)- Công an TP.HCM đang triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp "Help 114" với công nghệ định vị và livestream để tiếp nhận thông tin cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên giải trình về đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

cong-an-tp-2.JPG
Toàn cảnh phiên họp giải trình HĐND TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nêu ý kiến tại phiên họp giải trình, đại biểu (ĐB) đề nghị Công an TP.HCM giải trình các vấn đề liên quan về kết nối dữ liệu an ninh phòng cháy chữa cháy (PCCC).

“Hệ thống thông tin an ninh và PCCC đã tích hợp dữ liệu với các cơ quan liên quan ra sao để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp? Hệ thống thông tin quản lý và cảnh báo PCCC hiện nay đang sử dụng công nghệ nào trong giám sát và cảnh báo PCCC, hệ thống có tích hợp với các cơ quan phản ứng nhanh hay không?”- ĐB đặt câu hỏi.

Giải trình về vấn đề này, Thượng tá Lê Minh Hiếu, Trưởng Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04) Công an TP.HCM, cho biết hiện Công an TP đang triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp "Help 114" với công nghệ định vị và livestream để tiếp nhận thông tin cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự.

cong-an-tp-10.jpg
Thượng tá Lê Minh Hiếu, đại diện Công an TP.HCM, giải trình tại phiên họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

"Help 114" còn có thể tiếp nhận thông tin truyền từ camera, thiết bị cảnh báo được lắp đặt ở các cơ sở về và hiển thị trên bản đồ số để Công an TP kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thượng tá Lê Minh Hiếu cũng thông tin hiện Công an TP.HCM đang triển khai các lớp dữ liệu trên bản đồ số. Hiện đã có các lớp dữ liệu rất quan trọng để phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Cụ thể như lớp dữ liệu về nguồn nước chữa cháy có thể phục vụ truy xuất về trụ nước, bến bãi để lấy nước chữa cháy gần nơi xảy ra sự cố; lớp dữ liệu về đặc điểm khu dân cư và doanh nghiệp, như có thể xác định chiều cao của công trình để huy động các xe thang chữa cháy…

Ngoài ra, có lớp dữ liệu về đặc điểm cháy nổ của các doanh nghiệp trong khu dân cư, đơn cử nếu doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng có tính chất nguy cơ cháy nổ cao thì Công an TP có thể nắm thông tin và kịp thời điều động phương tiện chuyên dụng để chữa cháy.

Về hệ thống thông tin quản lý và cảnh báo PCCC, đại diện Công an TP cho biết hiện tại TP.HCM đang triển khai công nghệ cảnh báo cháy sớm ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và IoT.

“Với hệ thống này chúng ta tiếp nhận tin báo cháy từ các cơ sở có lắp đặt cảnh báo cháy về "Help 114" để kịp thời xử lý, ngoài ra có kênh phản ánh trực tiếp về số điện thoại qua ba đầu số gồm 113, 114, 115”- ông Hiếu thông tin.

Cũng theo ông Hiếu, hiện Công an TP.HCM đang triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự và hệ thống này có tích hợp với app "Công dân số" mà TP vừa ra mắt.

“Với hệ thống này khi triển khai đồng bộ thống nhất thì người dân không chỉ có thể phản ảnh tai nạn, sự cố mà còn có phản ánh được đến cơ quan chức năng về các tình huống mất an ninh trật tự.

Khi tích hợp với app "Công dân số", cơ quan chức năng có thể xác định được địa chỉ cụ thể của công dân và thông tin cơ bản để cử lực lượng đến xử lý làm sao mang lại cuộc sống bình yên cho người dân TP.HCM”- ông Hiếu nói.

Chiều 14-11, UBND TP.HCM đã ra mắt ứng dụng Công dân số TP.HCM (gọi tắt là “app Công dân số”) với mục đích kết nối công dân và chính quyền.

Thông qua app Công dân số, người dân có thể phản ánh các sự việc, gửi ý kiến góp ý, hiến kế các vấn đề mà mình quan tâm. Đồng thời, theo dõi sát sao tiến độ xử lý của cơ quan chức năng.

Người dân cũng có thể tiếp cận, tra cứu và sử dụng các tiện ích dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện, trên nhiều lĩnh vực thiết thực với đời sống.

Về phía chính quyền, app Công dân số là một kênh hiệu quả để ghi nhận, quản lý và xử lý các sự việc từ thực tế cuộc sống phát sinh trên địa bàn, căn cứ trên dữ liệu được cung cấp minh bạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.