Công an TP.HCM xử lý hơn 17.700 xe ba, bốn bánh tự chế, xe cồng kềnh...

(PLO)- Đại diện Công an TP.HCM cho biết sau hơn 3 tháng triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe cơ giới, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 17.700 phương tiện vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Chiều 7-11, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý vi phạm xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe ba, bốn bánh tự chế, xe quá khổ, xe cồng kềnh… trên địa bàn TP.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết sau hơn 3 tháng triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe cơ giới, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 17.700 phương tiện vi phạm.

Trong đó có 1.716 xe ba bánh, 37 xe thí điểm, 159 xe chở rác dân lập, còn lại là xe mô tô vi phạm. Trong các lỗi vi phạm, có hơn 6.000 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, 5.000 trường hợp vi phạm kéo theo vật khác, 2.500 trường hợp không đảm bảo an toàn kỹ thuật như không có thắng, còi, đèn, gương chiếu hậu…

cong-an-tp-11.jpg Công an TP
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, đại diện Công an TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian qua, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan các loại phương tiện này, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Theo ông Long, quá trình xử lý gặp phải nhiều khó khăn do tỉ lệ chấp hành quyết định xử phạt của số phương tiện này khá thấp.

“Nhiều chủ phương tiện bỏ lại phương tiện tự chế, không thực hiện quyết định xử phạt. Điều này cũng gây khó khăn, áp lực đối với kho bãi tạm giữ” - ông Long nói.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin thời gian tới, Công an TP sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật và quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, Công an TP sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tiếp tục tập trung xử lý xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

“Công an TP đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành có liên quan, nhất là Sở LĐ-TB&XH để tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, không sử dụng phương tiện xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật làm phương tiện sinh kế như thời gian vừa qua” - Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.