Biên phòng Kiên Giang bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

(PLO)- Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm.

Ngày 20-5, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định các quyết định về công tác cán bộ

Theo đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã trao 32 quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ chủ chốt. Cụ thể, bổ nhiệm chức vụ mới cho 25 người thuộc thẩm quyền Bộ tư lệnh Biên phòng và 7 người thuộc thẩm quyền Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Trong đó, Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm.

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao Quyết định cho các cán bộ chủ chốt. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Tại buổi trao Quyết định, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đề nghị các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Cạnh đó, Đại tá Huỳnh Văn Đông cũng đề nghị các cán bộ, chỉ huy đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tiếp tục nêu cao trách nhiệm và phát huy vai trò chính trị của người cán bộ, đảng viên trong quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các các đồng chí về đơn vị cơ sở Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang yêu cầu khẩn trương tìm hiểu địa bàn, phong tục, tín ngưỡng đồng bào, mở rộng đối ngoại Biên phòng, làm tốt công tác dân vận.

“Tập trung thực hiện vụ kép trên biên giới, biển, đảo là phòng, chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép” – Đại tá Huỳnh Văn Đông nhấn mạnh.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới nơi đơn vị phụ trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.