Kiên Giang quyết liệt ngăn xuất, nhập cảnh trái phép trên biển

(PLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra để kịp thời ngăn chặn hoạt động tổ chức nhập cảnh trái phép.

Chiều 27-1, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngoài chốt chặn trên tuyến biên giới bộ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kiên Giang chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Theo nhận định, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số nước lân cận. Đặc biệt là gần đến Tết Nguyên đán nên nhiều người sẽ tìm mọi phương thức để đưa người vượt biển về nước.

Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng chốt liên ngành ven biển, những địa bàn trọng yếu. Cụ thể, lực lượng biên phòng phối hợp lực lượng cảnh sát biển, hải quân tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn trên biển. Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly y tế tập trung.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Thảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xà Lực (TP Phú Quốc), đến nay, đơn vị đã thành lập hai chốt chống dịch liên ngành. Các chốt được dựng lên tại các địa bàn có tầm quan sát rộng, quan sát chéo khép kín nên dễ dàng phát hiện hoạt động trên biển. Cạnh đó, đơn vị còn vận động người dân hỗ trợ phương tiện tuần tra khi đêm xuống, nhằm ngăn chặn hoạt động tổ chức nhập cảnh vào ban đêm.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, Thổ Châu (TP Phú Quốc),… cũng đã khẩn trương triển khai phương tiện, khí tài dựng thêm nhiều chốt, tăng cường quân số cho các chốt để ứng trực 24/24 giờ.

Bộ Chỉ huy BĐBP cũng chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, đảo, Hải đội 2 tiếp tục khảo sát vị trí, tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ ngăn chặn nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ vận động quần chúng nắm địa bàn để kịp thời phát hiện những hành vi tiếp tay cho các đối tượng vào khu dân cư ẩn nấp, trốn cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.