Kiên Giang: Siết chặt biên giới để phòng, chống dịch COVID-19

(PLO)- Thời gian qua, lực lượng biên phòng Kiên Giang đã kịp thời phát hiện nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 6-5, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đặt việc siết chặt quản lý biên giới trên bộ, trên biển, việc quản lý xuất, nhập cảnh, phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.

Cụ thể, theo Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, địa phương có đường biên giới trên bộ dài, trên biển rộng và có 16.000km2 vùng nước lịch sử tiếp giáp nước Campuchia, hàng ngày có hàng ngàn phương tiện hoạt động ở khu vực này.

Cạnh đó, việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn, lực lượng thiếu, trang thiết bị vẫn còn hạn chế, không thể nào khép kín được vùng biển rộng như vậy.

Tuy nhiên, lực lượng biên phòng vẫn xác định hướng trọng điểm để chốt chặn. Trên biên giới bộ, bờ biển, lực lượng biên phòng đã lập nhiều chốt cố định và tăng cường hoạt động của các tổ cơ động tiến hành tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới,...

Nhận định về thủ đoạn của các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép, Đại tá Nguyễn Thế Anh cho biết các đối tượng tổ chức rất tinh vi. Đặc biệt, có sự liên kết giữa trong và ngoài biên giới, thậm chí có cả người Việt Nam và người nước ngoài tham gia vào các tổ chức này.

“Các đối tượng sử dụng phương tiện trà trộn vào các phương tiện hoạt động, đánh bắt trên biển, không dùng mạng điện thoại thông thường mà liên hệ với nhau qua các mạng xã hội nên việc phát hiện, bắt giữ, xử lý của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc khác, các đối tượng nghiên cứu địa bàn rất kỹ, sử dụng phương tiện phù hợp từng địa bàn như ở vùng nước sâu thì dùng phương tiện lớn, những nơi không thuận lợi thì dùng vỏ lãi, ca nô,…” – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thông tin thêm.

Từ thực tế đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã xây dựng Kế hoạch siết chặt quản lý biên giới trên bộ, trên biển. Cụ thể, tăng cường các phương tiện, lực lượng chốt chặn trên biển bằng các tàu cao tốc, xuồng cao tốc ở những hướng, địa bàn trọng điểm tiếp giáp với Campuchia. Trên bộ, lực lượng biên phòng tăng cường các chốt cố định đảm bảo từ 200-300m có một tổ chốt.

Cạnh đó, lực lượng biên phòng còn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sống ven biển, khi phát hiện các phương tiện lạ, người lạ báo ngay cho lực lượng chức năng để bắt giữ kịp thời. Đồng thời, phối hợp tốt với lực lượng công an, quân sự, cảnh sát biển, hải quân... làm tốt công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.