Ba lãnh đạo Bộ đội biên phòng Kiên Giang bị kỷ luật

(PLO)-  Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang bị cách chức Bí thư Đảng ủy vì chưa sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, bổ nhiệm nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn.

Ngày 17-6, tin từ Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ba Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang.

Cụ thể, Đại tá Đặng Văn Thống, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Hồ Tú Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đại tá Võ Hoàng Quân, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật dưới hình thức khiển trách.

Theo kết luận, Đại tá Đặng Văn Thống là người đứng đẩu nhưng chưa sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng, không tổ chức họp định kỳ Ban Thường vụ.

Cạnh đó, ông Thống có nhiều sai phạm trong công tác cán bộ, như bổ nhiệm cán bộ thiếu chuẩn, chưa đủ điều kiện, xét chuyển quân nhân chuyên nghiệp không đủ điều kiện. Mặc khác, bản thân ông thiếu gương mẫu, gây dư luận không tốt khi cùng gia đình thuê đất ở hai điểm do đơn vị quản lý để kinh doanh.

Còn Đại tá Hồ Tú Điền được Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang xác định là chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

Ông Điền thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng và đất được giao quản lý dẫn đến nhiều sai phạm.

Đại tá Võ Hoàng Quân vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2019 không tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Cạnh đó, khi có cán bộ vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng với nhiệm vụ được giao ông Quân không xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.