Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tính đến thực tiễn của Thủ đô khi sắp xếp cấp xã

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ đảm bảo tiêu chí của Trung ương đề ra là giảm 60-70%, nhưng cũng tính đến thực tiễn của Thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều ngày 17-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4, TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm trước kỳ họp 9, Quốc hội khoá XV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc cách mạng.

Việc này nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho người dân. Đồng thời là giải pháp để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

"Đảng ta xác định đây là cuộc cách mạng và phải thực hiện một cách cương quyết, kiên trì, với quyết tâm cao, làm cho bằng được, làm từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến tỉnh rồi phường xã", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói và và cho biết cuộc cách mạng này thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Trước đó, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đã thực hiện sáp nhập, sắp xếp.

Kết quả các đầu mối trung gian đã giảm nhiều. Hiện Hà Nội và các tỉnh, thành đang tiếp tục sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo bà Hoài, cuộc cách mạng về bộ máy sẽ giảm khâu trung gian cấp huyện, còn công việc của cấp huyện thực chất vẫn còn và phần lớn sẽ được chuyển về cấp xã.

Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CTV

“Về tổ chức cũng có thay đổi, cán bộ cũng có thay đổi. Nhưng thay đổi theo hướng vừa chạy vừa xếp hàng, có trật tự và TP sẽ chỉ đạo ổn định. Trung ương cũng có quy định là toàn bộ lãnh đạo, cán bộ cấp huyện sẽ "hoá thân", thâm nhập vào xã, phường mới để thực hiện những nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao, không để gián đoạn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo bà Hoài, chủ trương của Đảng là kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách, nhưng TP sẽ tính để giải quyết chính sách cho khoảng 8.000 cán bộ không chuyên trách của TP một cách “có tình, có lý nhất”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP sẽ bám sát nguyên tắc của Trung ương là phải giảm 60-70% số xã phường, nhưng cũng sẽ tính tới thực tiễn của Thủ đô.

Hiện nay, số xã phường của Hà Nội lớn thứ 2 cả nước với 526 xã, phường (sau Thanh Hóa với 547 xã, phường). Sắp tới, Hà Nội sẽ sáp nhập từ 3-4 phường, xã thành 1 phường, xã mới.

Tuy nhiên cũng sẽ xem xét các đặc thù, thực tiễn của Thủ đô như: là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương; nơi hội tụ văn hóa, hồn thiêng sông núi; có khu công nghệ cao Hòa Lạc; hay như khu hồ Tây liên quan tới 8 phường quản lý

"Những đặc thù này cũng sẽ được nghiên cứu sắp xếp cho hợp lý nhất, tối ưu nhất, để chính quyền cấp xã trở thành cơ quan gần dân nhất, đảm bảo không gian phát triển và tiện lợi trong công tác quản lý sau này", Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.