Bắt đầu tổng kiểm tra về môi trường tại Formosa - Vũng Áng

(PLO)- Bắt đầu từ 14 giờ chiều nay (4-5), Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ TN&MT chủ trì bắt đầu kiểm tra tổng thể công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị đang hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo Quyết định số 976 do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ngày 2-5, Đoàn công tác do ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) làm trưởng đoàn. Hai ông Lương Duy Hanh - Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) và ông Phạm Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh làm phó trưởng đoàn.

Đoàn liên ngành làm việc tại trụ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh

Thành phần đoàn kiểm tra gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Năng lượng và Nguyên tử Việt Nam, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng Hà Nội, một số cơ quan chuyên môn của Bộ TN&MT và đại diện UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế…

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị đang hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đơn vị tham gia phân tích mẫu môi trường và đo đạc các mẫu liên quan; nội dung báo cáo của các đơn vị được kiểm tra.

Theo quyết định này, đoàn công tác sẽ chia làm sáu tổ công tác. Trong đó tổ 1 sẽ kiểm về bảo vệ môi trường đối với Xưởng phân tách khí, Nhà máy luyện Cốc, nhà máy luyện thép, luyện gang và các hạng mục công trình khác có liên quan. Tổ số hai đi kiểm tra về bảo vệ môi trường với nội dung nhập khẩu, mua, bán và sử dụng hóa chất, hoạt động xúc rửa đường ống của Dự án và các nhà thầu tham gia có liên quan.

Một góc Công ty Formosa Hà Tĩnh

Tổ số ba đi kiểm tra về bảo vệ môi trường với các công trình thu gom vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hóa, nước thải công nghiệp; việc nhập khẩu và sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý nước thải; xưởng xử lý nước cấp; hệ thống thoát nước mưa và nước thải của toàn bộ dự án.

Tổ số bốn đi kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy nhiệt điện - Tổ máy số một của Formosa và các công trình phụ trợ khác của Formosa và Công ty Điện lực Dầu khí Vũng Áng.

Tổ số năm đi kiểm tra bảo vệ môi trường đối với xưởng bảo dưỡng thiết bị; Cảng Sơn Dương; Nhà máy cán thép - phôi nhập khẩu, các công trình phụ trở của Formosa và Trung tâm Dịch vụ và Hạ tầng khu kinh tế Vũng Áng.

Tổ số sáu tham mưu tổng hợp hoạt động theo phân công của trưởng đoàn kiểm tra.

Chiều 4-5, ngư dân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra âu thuyền cách phía Nam dự án Formosa chừng 500 m, hối hả lên thuyền ra khơi đánh bắt hải sản.

Trong buổi chiều 4-5, đoàn đã nghe Công ty Formosa Hà Tĩnh báo cáo về tình hình công tác bảo vệ môi trường và tiến độ thực hiện dự án. Sau khi nghe lãnh đạo Formosa báo cáo, các thành viên trong đoàn đã chất vấn các vấn đề và yêu cầu Formosa Hà Tĩnh cung cấp các tài liệu chứng minh các vấn đề liên quan...

Trong khi đó, chiều 4-5, các chuyên gia, nhà khoa học nổi tiếng quốc tế và nhóm chuyên gia, nhà khoa học đến từ Nhật, Đức, Mỹ đang làm việc tại Quảng Bình nên chưa có mặt tại cuộc làm việc với Formosa nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.