Nhà của Formosa, mình muốn vào thì phải thông báo chứ

(PL)- Theo thông tin chúng tôi thu thập được, trong ba tháng đầu năm 2016, Công ty Formosa đã xả hơn 930.000 m3 nước thải ra biển.

Thế nhưng hệ thống quan trắc của Formosa chưa được đấu nối với hệ thống quan trắc do Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Do vậy, lượng nước thải khổng lồ này gây ô nhiễm môi trường tới mức nào thì chỉ có mỗi Formosa biết!

Tại sao lại có chuyện như vậy? Sáng 25-4, Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi với ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh. Ông Đinh trả lời: “Muốn kết nối mạng phải có tiền. Mình muốn quản lý thì phải chủ động đấu nối với doanh nghiệp thôi. Cái này Chính phủ cho phép rồi, chúng tôi sẽ làm dự án để triển khai. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lập một trạm quan trắc độc lập ở sát điểm xả thải trên biển của Formosa. Ngoài việc quan sát việc xả thải hằng ngày, trạm sẽ giúp chúng tôi kiểm tra xem các thông số báo cáo của Formosa có đúng hay không”.

.Vậy trước nay Sở có kiểm tra định kỳ việc xả thải của Formosa và mẫu nước thải do họ mang đến hay Sở tự lấy?

+ Hiện chúng tôi chỉ kiểm tra định kỳ và nắm thông tin theo báo cáo của Formosa. Họ báo cáo thế nào mình chỉ biết thế (!?). Sắp tới Sở sẽ xin tỉnh kinh phí để kết nối với tất cả công ty có xả thải để giám sát, kiểm tra hằng ngày. Chúng tôi sẽ lấy mẫu độc lập, lấy mẫu bất kỳ để đối chiếu. Tôi sẽ cho lập dự án để xin kinh phí (khoảng 5-6 tỉ đồng)”.

Ngày 26-4, các tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) tiếp tục phản ánh rất ít người mua tôm, cá mực về ăn. Một số tiểu thương đã phải nghỉ bán. Ảnh: ĐẮC LAM

. Thế lâu nay mẫu nước thải do Formosa đưa đến có gì bất thường không? Liệu họ pha loãng mẫu rồi mang đến thì sao?

+ Hệ thống đường ống xả thải của họ có nằm trong kế hoạch, đã được Bộ cấp phép rồi. (Dù câu hỏi này được chúng tôi nhắc lại nhiều lần nhưng ông Đinh chỉ trả lời chung chung - PV).

. Được biết lâu nay để vào kiểm tra Formosa, tỉnh phải báo trước kế hoạch. Như vậy sao đảm bảo kết quả khách quan?

+ Nhà của họ, mình muốn vào phải thông báo chứ. Mặc dù là cơ quan quản lý nhà nước nhưng muốn kiểm tra thì cũng phải thông báo. Chừng nào có được hệ thống quan trắc độc lập, kết nối với trạm quan trắc của họ thì chúng tôi mới không cần vào tận nơi kiểm tra.

.Với việc kiểm soát chất thải lỏng lẻo như vậy, theo ông có xác định được nguyên nhân gây cá chết hàng loạt thời gian qua không?

+ Đương nhiên phải xác định được, nếu không xác định được thì cả Bộ TN&MT, cả các nhà khoa học Việt Nam để làm gì. Hiện các chuyên viên của Bộ Công an đang làm việc với Sở về việc cá biển chết. Bộ TN&MT là đơn vị công bố nguyên nhân sau khi đã báo cáo Thủ tướng và họp với bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Dân lại kêu có dòng nước “lạ” ở gần Formosa

“Người dân ở Vũng Áng vừa phản ánh họ phát hiện có nước màu vàng đục ở vùng biển Vũng Áng, gần dự án Formosa. Tôi và các cán bộ của trung tâm đã khẩn trương vào vùng biển Vũng Áng kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước và mẫu một con mực chết về ướp lạnh, gửi ra Tổng cục Môi trường xét nghiệm để làm rõ” - trưa 26-4, ông Lê Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Hà Tĩnh, thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.