Xử phạt hãng hàng không thực hiện không đúng việc vận chuyển hành khách đặc biệt

(PLO)- Sẽ xử phạt các hãng hàng không thực hiện không đúng đối với các dịch vụ vận chuyển hành khách đặc biệt như thu phí dịch vụ xe lăn tại nhà ga, phục vụ hành khách là người già yếu, người khiếm thị, khiếm thính…

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các Bộ, ngành về xây dựng Nghị định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo Bộ GTVT, ngày 30-10-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.  Sau ba năm triển khai thực hiện, Nghị định 147 đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu sót như mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm chưa phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, hoặc một số hành vi vi phạm chưa phù hợp với thu nhập của đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính...

Theo đó, hình thức xây dựng nghị định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng được Bộ GTVT đưa ra ba giải pháp. Trong đó, Bộ GTVT kiến nghị giải pháp thứ ba, đó là bổ sung vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 147.

quy định hàng không

Cán bộ thực hiện công vụ vi phạm cũng bị xử phạt. Ảnh: VIẾT LONG

Bộ GTVT cho biết, dự thảo thay thế Nghị định 147, sẽ tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là việc tung tin, hoặc cung cấp thông tin sai về bom, mìn. Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung nhiều vấn đề khác.

Cụ thể, liên quan đến đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao cũng bị xử lý hành chính theo quy định.

Đặc biệt sẽ bổ sung xử phạt hành chính đối với các hãng hàng không không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ khi vận chuyển hành khách đặc biệt. Xử phạt các hãng hàng không thu phí đối với dịch vụ xe lăn tại nhà ga; dịch vụ phục vụ hành khách là người già yếu, khiếm thị, khiếm thính. Đặc biệt xử phạt nặng đối với các hãng hàng không không công bố công khai các trường hợp được bồi thường ứng trước không hoàn lại, mức bồi thường, chi tiết phương thức và thời hạn bồi thường, địa chỉ cụ thể thực hiện việc bồi thường….

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.