Xây dựng, ban hành luật: Nâng cao kỷ cương, bám sát thực tiễn

(PLO)- Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ Trưởng Vụ pháp luật Hình sự- Hành chính, Bộ Tư pháp, cho biết ngoài việc hoàn thiện pháp luật thì cần nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Trong các ngày từ 10 đến 12-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận 1 và quận 3, để trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên tại đơn vị này gồm ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư Pháp; Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM; bà Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Khoa kỹ thuật Y sinh, ĐH Quốc tế, ĐH quốc gia; ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP, Trưởng Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận uỷ quận 1.

Trong các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến về chương trình hành động của các ứng cử viên, công tác xây dựng luật, công tác đảm bảo an ninh trật tự, chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các vấn đề an sinh, xã hội

Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính (ngoài cùng bên phải) cùng các lãnh đạo TPHCM và quận 1 tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CTV

Trình bày chương trình hành động của mình, ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, cho biết sẽ tham mưu cho QH xây dựng và ban hành kịp thời các đạo luật phù hợp với thực tế, với mong muốn của cử tri và ổn định hơn, ít phải sửa đổi, bổ sung.

Ông cũng chú trọng tạo cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tính đến đặc thù của các đô thị lớn như TP.HCM, đặc biệt là các vấn đề đất đai, nhà ở, quy hoạch, phân cấp, ủy quyền giữa trung ương và địa phương trong một số lĩnh vực; tạo thuận lợi trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính, gỡ bỏ giấy phép con…

Báo cáo với cử tri quận 1 về giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng luật, ông Đỗ Đức Hiển cho biết: Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, ban hành luật, đảm bảo sát với thực tiễn, tránh chồng chéo, mâu thuẫn thì cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Trong đó cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tham mưu ban hành luật; thực hiện thực chất hơn việc đánh giá tác động chính sách để bảo đảm tính khả thi và khả năng dự báo; chú trọng công tác lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng như tăng cường cơ chế phản biện của các tổ chức.

Về nguồn lực, cần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xây dựng, thẩm định, thẩm tra các dự án luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐBQH chuyên trách trong việc tham gia sâu vào quy trình, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm tra các dự án luật…

Báo cáo với cử tri quận 3 về vấn đề nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ông Đỗ Đức Hiển cho biết ngoài việc hoàn thiện pháp luật theo hướng xử lý nghiêm minh loại tội phạm này thì cần phải nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn diện về khả năng xây dựng cơ chế tịch thu tài sản không qua thủ tục kết tội.

Đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan, với lộ trình, bước đi phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thu hồi tài sản, đặc biệt tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, rửa tiền.

Các ứng cử viên còn lại cũng cam kết sẽ có những giải pháp tạo môi trường đầu tư lành mạnh; chú trọng chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19; nói không với tiêu cực trong thi cử, xóa bỏ vấn nạn “học giả bằng thật”, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em,…

Cả năm ứng cử viên khẳng định và cam kết gắn bó gần gũi với TP.HCM, quyết liệt thực hiện việc xây dựng đô thị thông minh, đồng thời làm tất cả để từng người dân TP cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, vì một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dù trúng cử hay không thì năm ứng cử viên vẫn sẽ hoàn thành tốt chương trình hành động như đã cam kết. 

Cử tri Bình Thạnh mong làm nhanh rạch Xuyên Tâm
Cử tri Bình Thạnh mong làm nhanh rạch Xuyên Tâm
(PLO)- Ứng cử viên Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, hứa nếu trúng cử, ông sẽ có điều kiện nhiều hơn trong việc gần gũi, lắng nghe dân để kiến nghị, xây dựng chính sách, quyết sách và giám sát quá trình thực hiện chính sách...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.