Bà Ung Thị Xuân Hương: Rất chú trọng vấn nạn trẻ bị xâm hại

(PLO)- Trong phần nêu ý kiến, cử tri đề nghị các ứng cử viên cần có các đóng góp thiết thực để hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại.

Ngày 12-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Bình, TP.HCM để vận động bầu cử.

Ứng cử ở đơn vị này gồm bà Ung Thị Xuân Hương - Phó ban Nghiên cứu và đào tạo Hội Luật gia TP.HCM, ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, trong phần ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Văn Lộc (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) nêu:

“Dù bất cứ vị trí nào, công việc gì, các ứng viên phải giữ lấy cái tâm trong sáng để thực hiện nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao phó, đáp ứng mong mỏi của người dân”.

Cử tri Nguyễn Văn Lộc nhắc nhở các ứng cử viên dù ở vị trí, vai trò gì hãy sống và làm việc có tâm. Ảnh: CÙ HIỀN

Trước tình trạng hiếp dâm trẻ em gây căm phẫn dư luận, cử tri Trần Thị Gái (ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) mong các ứng cử viên ĐBQH sau khi trúng cử chú trọng, đóng góp thiết thực để hạn chế tình trạng này.

Những điều luật cần phải thiết thực với đời sống người dân hơn để giải quyết triệt để  tệ nạn xã hội.

Giải đáp ý kiến cử tri, ứng cử viên Nguyễn Minh Đức cho biết: 90% số vụ xâm hại trẻ em được phát hiện thì thủ phạm là những người có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với nạn nhân.

Nêu ra những khó khăn trong việc ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta, vị này cho rằng, do phong tục, tập quán người Việt Nam phần nào khiến việc ngăn chặn tội phạm gặp khó khăn.

Do đó, cần sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan như Hội phụ nữ, nhà trường, gia đình… để tuyên truyền, chỉ dẫn thường xuyên, giúp trẻ tránh xa được nguồn rủi ro.

Bên cạnh đó còn có những khó khăn khác trong xử lý loại tội phạm này. Ví dụ, nhiều vụ án xảy ra từ rất lâu sau đó mới bị phát hiện trong khi đó luật pháp yêu cầu bắt buộc phải có dấu vết để thu thập chứng cứ tránh oan sai. “Nếu không đủ chứng cứ sẽ không thể buộc tội, trong khi đó nỗi đau của nạn nhân cùng gia đình nạn nhân còn âm ỉ”- ông Đức nói.

Vấn đề cử tri đang trăn trở cũng là một trong bốn nội dung trong chương trình hành động của bà Ung Thị Xuân Hương. Ảnh: CÙ HIỀN

Trong phần giải đáp ý kiến cử tri, ứng cử viên Ung Xuân Hương nói: Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em cũng là một trong những nội dung trong chương trình hành động của bà.

Bà dẫn chứng: TAND TP.HCM (nơi bà từng làm chánh án - PV) là đơn vị đầu tiên trên cả nước thành lập tòa Gia đình và Người chưa thành niên để giải quyết các vụ án hôn nhân, gia đình và các vụ án liên quan đến trẻ em, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của nhóm người yếu thế.

 Hiện nay, mô hình tòa Gia đình và Người chưa thành niên đã được nhân rộng trong cả nước. Theo bà Hương, hiện cả nước có 10 tỉnh đã thành lập tòa Gia đình và Người chưa thành niên.

Về nhiều văn bản pháp luật chưa thiết thực với đời sống người dân, bà Hương cho biết, đó là thực tế không tránh khỏi. Tuy nhiên, khi có vấn đề phát sinh, cơ quan quan chức năng sẽ bổ sung ngay để điều chỉnh.

Điển hình như sau tình hình dịch COVID-19 xảy ra trong thời gian qua, những đối tượng trốn cách ly, nhập cảnh trái phép… Cơ quan tố tụng đã kịp thời giải quyết, như vụ tiếp viên hàng không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.