Cử tri đồng ý ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐB Quốc hội

(PLO)- Ông Nguyễn Thiện Nhân hứa với cử tri, nếu được tín nhiệm sẽ dành thời gian nghiên cứu giúp TP.HCM nhiều chuyên đề, như giúp TP Thủ Đức thành trung tâm kinh tế mới của TP.HCM.

Chiều 3-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 15 (quận 10, TP.HCM) đã tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIV.

Ông là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% cử tri tham dự hội nghị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TÁ LÂM

Tại hội nghị, cử tri nhận xét, đánh giá ông Nguyễn Thiện Nhân có kinh nghiệm ở nhiều vị trí công tác, có nhiều đóng góp cho TP.HCM và góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền.

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ông đã có nhiều thành tựu như góp phần hình thành hai nghị quyết quan trọng cho sự phát triển của TP là Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết 1111 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM…

Ngoài ra, cử tri cũng đánh giá ông Nguyễn Thiện Nhân là người hòa đồng.

Đối với gia đình ông Nguyễn Thiện Nhân, cử tri cũng đánh giá có nhiều đóng góp cho địa phương, cùng thực hiện các hoạt động xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân trên địa bàn.

“Tôi thấy ông Nguyễn Thiện Nhân hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục. Đây là khả năng riêng của ông mà nếu phát huy được thì ông sẽ đóng góp nhiều cho đất nước và TP.HCM. Vì thế tôi ủng hộ việc giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử làm đại biểu Quốc hội khoá tới” – cử tri Nguyễn Thanh Tâm, phường 15, quận 10 nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết nếu được bà con tín nhiệm, ông sẽ giành nhiều thời gian cùng với Đoàn ĐBQH TP.HCM khảo sát, làm nhiệm vụ giám sát của Quốc hội với hoạt động của chính quyền địa phương. Ông cũng sẽ lắng nghe ý kiến cử tri phản ánh với Quốc hội những vấn đề cần điều chỉnh kịp thời liên quan đến chính sách.

Ngoài ra, với khả năng nghiên cứu, ngoại ngữ, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ nghiên cứu giúp TP.HCM nhiều chuyên đề. “Ví dụ như giúp TP Thủ Đức thành trung tâm kinh tế mới của TP, cùng với chính quyền và nhân dân các quận huyện, TP Thủ Đức nghiên cứu các vấn đề người dân quan tâm liên quan đến nhà ở, giao thông, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường…” – ông Nhân nói.

Sau đó, hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% cử tri tham dự hội nghị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.