Cần Thơ: Đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân

(PLO)- Các siêu thị, cửa hàng... cho biết dự trữ đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân; riêng nhóm lương thực, thực phẩm có tổng giá trị hàng dự trữ hơn 553 tỉ đồng.  

Sáng 13-5, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng nhiều sở, ngành làm việc với Sở Công thương về việc chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng chủ trì cuộc họp về chuẩn bị hàng hóa thiết yếu ngày 13-5. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hồng cho biết đây là cuộc họp theo kế hoạch thường kỳ.

Tại cuộc họp, đại diện nhiều siêu thị, chuỗi cửa hàng thông tin lượng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu được chuẩn bị rất nhiều, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân TP Cần Thơ.

Cụ thể, bà Nguyễn Kim Cương – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Co.op Mart Cần Thơ cho biết, tổng lượng hàng dự trữ trong kho của Co.op Mart Cần Thơ hơn 22 tỉ đồng, chưa kể kho tổng trung tâm phân phối miền Tây của Co.op Mart cũng có dự trữ hàng này.

Bên cạnh đó, bà Cương cũng thông tin, trong trường hợp cần thiết thì các bếp ăn của Co.op Mart Cần Thơ có thể phục vụ từ 1.000-1.500 suất ăn mỗi ngày. Nếu như tính giá siêu thị đưa ra thì siêu thị chỉ tính huế vốn chứ không lấy lời.

Theo tổng hợp của Sở Công thương, kế hoạch dự trữ hàng của nhóm lương thực, thực phẩm có 11 doanh nghiệp, với tổng giá trị hàng dự trữ khoảng hơn 553 tỉ đồng.

Nhóm hàng phục vụ công tác phòng chống dịch có 9 doanh nghiệp với hơn 24.100 chiếc khẩu trang, gần 22.700 lít nước sát khuẩn và gần 238.000 cuộn giấy vệ sinh. Nhóm nhiên liệu có bốn doanh nghiệp với khoảng 170 triệu lít xăng, dầu.

Giám đốc Sở Công thương Hà Vũ Sơn báo cáo về dự thảo kế hoạch chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.

Giám đốc Sở Công thương Hà Vũ Sơn nêu dự thảo kế hoạch chuẩn bị hàng hóa thiết yếu ứng với từng cấp độ dịch. Ảnh: NHẪN NAM

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu (gạo, thịt, trứng, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc...) phục vụ tiêu dùng tối thiểu cho người dân khi xảy ra dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Đồng thời giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động dự trữ nguồn hàng hóa, đảm bảo số lượng, chất lượng, ổn định giá bán, tổ chức cung ứng hàng hóa kịp thời tại các điểm bán hàng phục vụ nhu cầu của người dân.

Kịp thời đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu ở mức độ tiêu dùng tối thiểu cho người dân khu vực bị cách ly do dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hồng nói dù hiện nay địa bàn TP vẫn ổn nhưng không được chủ quan mà phải chuẩn bị tình huống giả định  có dịch xảy ra để chuẩn bị.

Theo đó, ông Hồng giao cho Sở Công thương chuẩn bị kịch bản chi tiết; phối hợp với các sở liên quan rà lại bản dự thảo kế hoạch và phương án xem có gì cần điều chỉnh rồi ban hành kế hoạch chính thức để triển khai.

Cạnh đó, Sở Công thương làm đầu mối phối hợp các sở ngành và các doanh nghiệp cân đối, điều phối hàng khi có tình huống dịch xảy ra. Sở cũng phải là cơ quan đầu mối làm công tác ổn định về giá cả hàng hóa, điều phối, cung cấp cho các quận/huyện, các doanh nghiệp; Kiểm tra, giám sát việc tích trữ hàng hóa không đảm bảo…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.