Vụ thanh toán khống 2 tỉ ở Bạc Liêu giờ sao?

(PL)- Một công ty đã lập hồ sơ thanh toán khống, lấy đi 2 tỉ đồng từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

Từ tháng 10-2014, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu khi đó là ông Lê Minh Khái (nay là Tổng Thanh tra Chính phủ) đã có văn bản yêu cầu xử lý sớm vụ thanh toán khống 2 tỉ đồng ở Khu công nghiệp (KCN) Trà Kha. Nhưng mãi đến nay, việc này vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Nhà thầu ba lần làm giả hồ sơ thanh toán khống

Vào tháng 1-2012, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bạc Liêu (gọi tắt là chủ đầu tư) phát hiện một nhà thầu có hành vi lập giả hồ sơ để thanh toán khống. Đó là Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124, trúng thầu và thi công hạ tầng trong KCN Trà Kha, tỉnh Bạc Liêu, tại gói thầu số 11a, với tổng giá trị phải thi công là 17,4 tỉ đồng.

Tại nhiều biên bản làm việc giữa các bên, có mặt đại diện công ty trên, thể hiện rõ công ty này đã lập hồ sơ khống để thanh toán lấy tiền từ Kho bạc Nhà nước tỉnh bốn lần, trót lọt ba lần, với số tiền 2 tỉ đồng. Các lần thanh toán khống được xác định rõ vào các ngày 11-5, 28-7, 7-11 và 23-12-2011. Công ty này cũng đã lập hồ sơ khống lần thứ tư nhưng bị phát hiện.

Chủ đầu tư lúc này đồng ý tạo điều kiện để công ty này khắc phục hậu quả bằng cách tiếp tục thi công và trừ dần số tiền đã thanh toán khống.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư mời thực hiện tiếp công việc, nhà thầu có ghi vào biên bản đồng ý thi công tiếp để trừ khoản 2 tỉ đồng tiền thanh toán khống nhưng chưa thực hiện đúng theo yêu cầu và chính thức ngừng thi công vào đầu tháng 8-2013.

Đến ngày 15-8-2013, chủ đầu tư đã lập hồ sơ chuyển sang công an đề nghị xử lý theo pháp luật, thu hồi về cho ngân sách số tiền 2 tỉ đồng mà công ty này đã thanh toán khống và khoảng 1,8 tỉ đồng công ty này đã tạm ứng chưa trả lại.

Một góc bên trong Khu công nghiệp Trà Kha. Ảnh: TRẦN VŨ

Tạm đình chỉ, chờ kết quả giám định

Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 10-2014, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lúc đó là ông Lê Minh Khái đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương kết hợp, thúc giục cơ quan công an xử lý sớm vụ việc để thu tiền về trả lại ngân sách.

Đến tháng 12-2018, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng đã có kết luận Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 thanh toán khống 2 tỉ đồng, còn nợ tạm ứng 1,8 tỉ đồng, kiến nghị Công an tỉnh xử lý theo pháp luật.

Để tìm hiểu rõ diễn tiến xử lý vụ việc, tháng 6-2019, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, để nắm thông tin. Khi đó ông Hận đề nghị qua gặp ông Nguyễn Hoàng Ân, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh này, để trao đổi vụ việc. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với ông Ân, ông cho hay đang đi công tác và mới chỉ nghiên cứu hồ sơ vì vừa nhận nhiệm vụ. Ông Ân hẹn một tuần, khi công tác về sẽ trao đổi. Tuy nhiên, mãi đến chiều qua (30-7), liên lạc tiếp qua điện thoại, ông Ân lại cho hay do mới về nhận nhiệm vụ nên sẽ kiểm tra lại vụ việc rồi sẽ gọi lại hẹn ngày gặp cung cấp thông tin.

Trước đó, ngày 17-6, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Tạo, Viện trưởng VKS tỉnh Bạc Liêu, cho biết công an đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm, chờ kết quả giám định.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 qua số điện thoại bàn của công ty này nhưng không hiểu vì sao tổng đài báo là “không đúng”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này khi có diễn tiến tiếp theo.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin chúng tôi nắm được, người chủ động tố giác sự việc trên là ông Bùi Hồng Kỳ đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Tại thời điểm xảy ra sự vụ thanh toán khống, ông Kỳ là giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Trà Kha (hiện ông đang là phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu).

Trao đổi về quyết định kỷ luật này, ông Trần Thanh Mến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho hay nguyên nhân dẫn đến ông Kỳ bị kỷ luật là do thiếu kiểm tra, giám sát để nhà thầu thanh toán khống 2 tỉ đồng. Mặt khác, khi đã chuyển sang đơn vị khác, ông Kỳ thiếu phối hợp với đơn vị cũ để thu hồi tạm ứng, khiến Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 chiếm dụng 1,8 tỉ đồng tiền tạm ứng kéo dài. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.