Chuyển công an làm rõ sai phạm ở VQG Mũi Cà Mau

(PL)- Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển ba nội dung có dấu hiệu tội phạm tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 11-6, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCMcho biết Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa thông báo kết luận việc thực hiện pháp luật về thu, chi tài chính và phòng, chống tham nhũng tại Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau. Theo đó, thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó có dấu hiệu vi phạm hình sự về lập quỹ trái phép trên 3,4 tỉ đồng.

Dấu hiệu lập quỹ trái phép

Theo thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, trong giai đoạn 2016-2018, tại VQG Mũi Cà Mau đã có những hạn chế, sai phạm. Cụ thể, đối với công tác thu, chi tài chính, VQG chưa thực hiện đầy đủ Nghị định 43/2006, Nghị định 16/2015 và các quy định hiện hành cho từng lĩnh vực cụ thể…

Cũng theo thông báo trên, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn xảy ra hạn chế, dẫn đến sai khối lượng tại năm hạng mục công trình với số tiền trên 80 triệu đồng. Nơi đây thực hiện phương án mở rộng nuôi sò huyết 400 ha với 14 tổ chức và cá nhân phối hợp nhưng chỉ ký 12 hợp đồng với 12 tổ chức và cá nhân, còn hai tổ chức không ký hợp đồng (UBND xã Lâm Hải và UBND xã Nguyễn Việt Khái). Cạnh đó, quá trình quản lý lỏng lẻo, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến nhiều thiếu sót, vi phạm, làm thất thu trên 407 triệu đồng…

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định có dấu hiệu tội phạm lập quỹ trái phép xảy ra tại VQG Mũi Cà Mau. Cụ thể, trong niên độ thanh tra từ năm 2016 đến 2018, VQG có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ trái phép trên 436,55 triệu đồng; thanh toán khống tiền nhiên liệu, chi quản lý, bảo vệ rừng… cũng có những sai phạm lớn.

Một góc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Ảnh: G.TUỆ

Giám đốc kê khai tài sản không đúng

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng phát hiện thời gian trên, VQG không kiểm tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chưa bố trí nơi tiếp công dân, chưa phân công người, lịch tiếp công dân theo quy định và hằng năm không thực hiện việc tự kiểm tra nội bộ…

Ngoài ra, việc kê khai tài sản, thu nhập còn sai sót rất nhiều, hầu hết kê khai còn thiếu nội dung, chưa đúng hướng dẫn; có ghi tài sản là nhà nhưng không ghi tài sản đất và ngược lại. Riêng trường hợp của ông Phan Quốc Khải, Giám đốc VQG giai đoạn 2016-2018, kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 đã kê khai không đúng về đất ở, nhà ở, cũng không giải trình tăng tài sản nhà ở tại phường 6, TP Cà Mau có giá trị 1 tỉ đồng và đất ở tại khóm 8, thị trấn Năm Căn trị giá 200 triệu đồng…

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền đã ký Quyết định số 40/QĐ-TT chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm tại VQG Mũi Cà Mau sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cà Mau để xử lý theo quy định của pháp luật, gồm ba nội dung: Lập quỹ trái phép trên 436 triệu đồng, thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng trên 2,8 tỉ đồng và thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 241 triệu đồng.

Đồng thời, trong thông báo kết luận thanh tra cũng nêu: Khi kết thúc thanh tra, phát hiện thêm trong số tiền thanh toán khống nhiên liệu trên 4,8 tỉ đồng. Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau tiếp tục chuyển hồ sơ vấn đề này cho công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định ông Phan Quốc Khải (Giám đốc VQG kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau, Bí thư Đảng ủy VQG từ năm 2016 đến 2018) đã quản lý, điều hành thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo để xảy ra tám nội dung thiếu sót, vi phạm và bản thân ông Khải phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong thanh toán tiền nhiên liệu, lập quỹ trái phép, cho thuê máy đào và sà lan… Ngoài ra, Thanh tra quy trách nhiệm đối với các phó giám đốc gồm ông Lý Hồng Thao, Phạm Phúc Quới, kế toán trưởng Mạc Huỳnh An, Chủ tịch công đoàn Trần Thanh Kha…

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng kiểm điểm nghiêm túc và xử lý theo quy định các ông Phan Quốc Khải, Lý Hồng Thao, Phạm Phúc Quới… Ngoài ra, ông Khải còn bị kiểm điểm trong việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.