Trại giam Cái Tàu Cà Mau giao khoán chưa đúng 112ha đất

(PLO)- Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho rằng Trại giam Cái Tàu được giao đất quản lý sản xuất nhưng không trực tiếp sản xuất mà hợp đồng lại cho người khác sản xuất là chưa đúng chủ trương của tỉnh này. 

Ngày 17-7, tin từ Cà Mau cho hay Kiểm lâm tỉnh này vừa có báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại Trại giam Cái Tàu, tọa lạc tại huyện U Minh. Trong đó có liên quan đến việc giao khoán 112ha đất chưa đúng chủ trương của tỉnh này. 

Dân khai thác rừng trong khu đất Trại giam Cái Tàu cho thuê. Ảnh: TRẦN VŨ

Cụ thể, năm 2009, tỉnh Cà Mau giao không thu tiền sử dụng đất 135ha đất nuôi trồng thủy sản kết hơp lâm nghiệp tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn cho Trại giam Cái Tàu. Năm 2015, Trại giam Cái Tàu giao khoán lại 112ha cho một cán bộ trại giam vừa nghỉ hưu theo hình thức giao khoán trả tiền cố định hàng năm. Hợp đồng giao khoán đến hết năm 2019. 

Người được giao nhận khoán hiện không trực tiếp sản xuất mà giao lại cho cháu canh tác.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho rằng Trại giam Cái Tàu được giao đất quản lý sản xuất nhưng không trực tiếp sản xuất mà hợp đồng lại cho người khác sản xuất là chưa đúng tinh thần chủ trương của tỉnh Cà Mau về tăng cường quản lý sử dụng đất đai. Từ đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trại Giam Cái Tàu thực hiện đúng qui định. 

Trước đó, tháng 11-2018, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Cà Mau cũng đã báo cáo về việc Trại giam Cái Tàu cho thuê 1.240ha đất rừng sản xuất được tỉnh giao tại huyện U Minh. Hình thức hợp đồng là hợp tác sản xuất nhưng Trại giam Cái Tàu thu tiền 5 triệu đồng/ha/năm, thời hạn giao 25 năm và đã thực hiện được năm năm. Sở TN&MT Cà Mau kết luận hình thức này là sai với quy định của luật đất đai, kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Sau báo cáo này, UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về Bộ Công an tình hình sử dụng đất đai chưa đúng quy định tại Trại giam Cái Tàu.

Đầu năm 2019, tại một cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau trả lời các phóng viên nếu sau một năm mà Trại giam Cái Tàu không sửa sai thì theo quy định tỉnh sẽ thu hồi lại đất. 

Tại khoản 2, điều 173 Luật đất đai 2013 quy định tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.