Vụ sập mái hội trường 6 năm trước ở tỉnh Hậu Giang cũ: 6 người bị khởi tố

(PLO)- Liên quan vụ sập mái hội trường xảy ra hồi năm 2019 ở tỉnh Hậu Giang cũ, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố sáu bị can để điều tra tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Theo đó, Công an đã khởi tố Huỳnh Mỹ Tính, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Tô Trí Hóa, cựu Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và bốn Giám đốc các công ty là đơn vị thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, gồm: Nguyễn Văn Thọ, Trương Hồng Phong, Võ Vương Linh, Bồ Văn Trong cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: Hiện trường vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi thuộc UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ.
Vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi ở UBND thị trấn Ngã Sáu
 tp-can-tho-vu-sap-mai-hoi-truong-thi-tran-nga-sau-3.jpg
tp-can-tho-vu-sap-mai-hoi-truong-thi-tran-nga-sau-4.jpg
Hiện trường vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi thuộc UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND xã Châu Thành đề nghị phân công người tham tố tụng với tư cách là bị hại. Cạnh đó, cho ý kiến về việc có yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự hay không, có yêu cầu xử lý như thế nào đối với các bị can hay không?

Như PLO đã nhiều lần thông tin, công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huỳnh Trân, với tổng giá trị gói thầu hơn 9,4 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng; cổng - hàng rào; khối hội trường 250 chỗ; khối trụ sở khu hành chính; nhà xe - cột cờ; sân đường - cây xanh; thoát nước…

Công trình bắt đầu thi công ngày 19-4-2017, đến ngày 30-11-2018 hoàn thành và đến ngày 20-12-2018, bàn giao cho UBND thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng.

Ngày 10-8-2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tiến hành đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ thì khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị thì hệ thống mái ngói của hạng mục hội trường 250 chỗ bị sụp đổ, làm thiệt hại hoàn toàn kết cấu mái của hội trường, may mắn không gây thiệt hại về người.

Thời điểm năm 2020, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu được Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) xác định là do kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực.

Còn theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (chủ đầu tư) thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát.

Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị, an toàn lao động, thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.