Kiểm điểm cá nhân liên quan vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang

(PLO)- Chủ tịch UBND huyện phê bình, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến sự cố.

 

 Video: Hiện trường vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang

Sáng 7-1, nguồn tin của PLO cho biết UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) vừa có văn bản về việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sự cố sập mái hội trường 250 chỗ (thuộc công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu).

Hiện trường vụ sập mái hội trường thị trấn Ngã Sáu. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, chủ tịch UBND huyện phê bình và yêu cầu trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và phòng do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình.

Chủ tịch UBND huyện cũng phê bình và yêu cầu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan ảnh hưởng đến sự cố công trình.

Lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo đơn vị kiểm tra toàn diện các hạng mục còn lại của công trình, yêu cầu sửa chữa (nếu có) đặc biệt là kết cấu mái thiết kế tương tự như hội trường 250 chỗ. Phối hợp đơn vị có liên quan kiểm tra các hạng mục công trình còn lại đảm bảo tuyệt đối trong quá trình sử dụng. “Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu các chi phí có liên quan được quy định tại khoản 4 Điều 119 Luật Xây dựng” - văn bản nêu.

Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu hai đơn vị phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra các hạng mục công trình còn lại đảm bảo tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Thời gian gửi báo cáo kiểm điểm về lãnh đạo UBND huyện trước ngày 30-1.

Theo kết luận, phần mái bị sập là do thi công không đảm bảo theo thiết kế. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo kết quả giám định vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu. Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (chủ đầu tư) thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát.

Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào công trình, thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, không mua bảo hiểm đối với người lao động; nhiều đơn vị tham gia thực hiện công trình này chưa có chứng chỉ hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Thông tư số 17/2016 của Bộ Xây dựng.

Sự cố sập mái ở hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng, trong đó phần mái bị sập thiệt hại hơn 430 triệu đồng, chi phí kiểm định hơn 387 triệu đồng.

Theo kết luận của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố sập mái, trong đó nguyên nhân trực tiếp là kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực, số lượng vĩ kèo mái trên thiết kế là 21 thanh, tuy nhiên trên thực tế chỉ có 19 thanh.

Kết cấu mái thực tế không có hệ thống giằng chéo theo phương dọc nhà như thiết kế, không có bản tính toán thiết kế kết cấu từ móng đến mái, do đó thiết kế không đủ khả năng chịu tải dẫn đến sập đổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.