Nhà thầu vẫn còn “ý kiến này kia” với địa phương, chưa chịu khắc phục sự cố.

Công an yêu cầu báo cáo việc khắc phục vụ sập mái hội trường

(PLO)- Theo chủ tịch UBND huyện Châu Thành, nhiều tháng nay đơn vị thi công vẫn còn “ý kiến này kia” với địa phương, chưa chịu khắc phục sự cố sập mái hội trường 250 chỗ ở thị trấn Ngã Sáu.

 

Chiều 29-4, nguồn tin của PLOcho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi UBND huyện Châu Thành đề nghị thông báo về kết quả khắc phục sự cố sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu.

Hiện trường sự cố sập mái hội trường 250 chỗ thuộc khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: CHÂU ANH

Theo văn bản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang xác minh vụ sập khung mái ngói hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu xảy ra vào ngày 10-8-2019. “Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan CSĐT đề nghị UBND huyện Châu Thành thông báo kết quả khắc phục sự cố hạng mục công trình khung mái ngói hội trường thị trấn Ngã Sáu” - văn bản nêu.

Trao đổi với PV PLO qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, xác nhận địa phương đã nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần làm việc, Công ty Huỳnh Trân (đơn vị trúng thầu) vẫn chưa tiến hành khắc phục, sửa chữa.

“Phía UBND thị trấn mong hội trường được khắc phục để có nơi tổ chức hội nghị, trong khi phía công ty thì qua nhiều lần làm việc vẫn chưa đưa ra được phương án hay thời gian khắc phục. Tỉnh có chủ trương giao cho huyện đề xuất phương án khắc phục nhưng nhiều tháng nay phương án huyện đưa ra công ty đều có ý kiến này kia, không tiến hành khắc phục” - ông Phong thông tin thêm.

Hội trường 250 chỗ bất ngờ sập mái chỉ sau tám tháng bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: CHÂU ANH

Năm 2017, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân (có trụ sở tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, do ông Huỳnh Đăng Khoa làm giám đốc) đã trúng thầu công trình xây dựng khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, tổng vốn đầu tư là 14,9 tỉ đồng.

Công trình bắt đầu thi công từ ngày 19-4-2017 đến ngày 30-11-2018 thì hoàn thành và đến ngày 20-12-2018 thì bàn giao, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, ngày 10-8-2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tiến hành đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ thì bất ngờ hệ thống mái ngói của hội trường bị sụp đổ. Sự cố không gây thiệt hại về người, ước tính tài sản thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố được Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) xác định là do kết cấu mái thép thi công thực tế không đảm bảo khả năng chịu lực, vít liên kết của một số vì kèo không đúng chủng loại, không đảm bảo khả năng chịu lực.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố được xác định là do kết cấu mái thi công không đảm bảo. Ảnh: CHÂU ANH

Còn theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát.

Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào công trình, thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt.

Sở này cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện Châu Thành. Đồng thời, giao chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xử lý sự cố triệt để tổ chức xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.