Vụ sập hầm: Chủ đầu tư phớt lờ cảnh báo

(PL)- Các cơ quan quản lý đã không có biện pháp mạnh khi phát hiện hầm thủy điện Đạ Dâng tiềm ẩn nguy cơ bất ổn.
“Sẽ làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở Công Thương, Xây dựng, LĐ-TB&XH trong việc kiểm tra, giám sát thi công thủy điện Đạ Dâng. Nếu trước đây kiểm tra đã phát hiện địa chất yếu, sụt lún đất, mất an toàn sao không kiến nghị, yêu cầu dừng thi công để xem xét, có biện pháp xử lý?...” - ngày 23-12, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nói như trên.

Theo ông Lương Văn Ngự, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, lúc đầu hạng mục tuyến hầm dẫn nước dài 2.018 m. Nhưng mặt đất quá thấp, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư - Xây dựng điện Long Hội thay đổi thiết kế, thi công từ hầm sang hầm-kênh dẫn nước. Trong đó hầm dài 700 m, kênh dài 1.317 m. “Họ mở toang từ trên đỉnh xuống để làm kênh. Do họ không thay đổi hướng tuyến nên không đánh giá bổ sung tác động môi trường” - ông Ngự cho hay.

Những vết nứt, lún trên đỉnh hầm thủy điện Đạ Dâng. Ảnh: XUÂN NGỌC

Khi Công ty Long Hội thay đổi thiết kế thi công, tháng 12-2013, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư giải trình chi tiết nội dung, đánh giá tác động môi trường bổ sung đối với việc chuyển đổi thiết kế, thi công. “Khi xem xét ở góc độ môi trường, chúng tôi đã cảnh báo địa chất vùng này không đào hầm dẫn như ở các thủy điện khác vì nền địa chất rất yếu. Tuy nhiên, chủ đầu tư nói các nhà thầu đều là những tổng công ty lớn đã có giải pháp thi công” - một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng nói.

Trả lời câu hỏi “Vì sao biết nền đất yếu mà không kiến nghị dừng dự án, vẫn tham mưu phê duyệt đánh giá tác động môi trường?”, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, nói: “Chúng tôi chỉ đánh giá tác động môi trường. Việc đánh giá khoan thăm dò, thiết kế xây dựng là của cơ quan khác”.

Khi nhà thầu thi công thứ hai là Công ty CP Đầu tư Xây dựng ngầm Vinaconex “bỏ chạy”, công ty này đã cảnh báo nếu làm hầm dẫn sẽ rất nguy hiểm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trước đây đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã có một số lần kiểm tra công trình và phát hiện có nhiều sai sót. Trong lần kiểm tra hiện trường trước khi xảy ra sự cố, đoàn kiểm tra nhận định: Nền địa chất của đường hầm dẫn nước yếu và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải gia cố, xử lý nhằm tránh xảy ra các sự cố trong quá trình thi công. Ngoài ra, hồ sơ năng lực của đơn vị thiết kế, thi công, giám sát chưa đáp ứng theo quy định, hồ sơ lưu trữ của chủ đầu tư còn thiếu…

Bất chấp những cảnh báo trên, Công ty Long Hội vẫn tiến hành làm hầm thủy điện Đạ Dâng.

Về mặt quản lý, hai sở Công Thương và Xây dựng là cơ quan quản lý trực tiếp dự án nhưng ông Nguyễn Hữu Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết Sở không biết khu vực có nền địa chất yếu. Bởi dự án do Bộ Công Thương thẩm định thiết kế, cho chủ trương thực hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép đầu tư.

Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Cảnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, cho rằng trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng công trình trên là của Sở Xây dựng.

Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thì không kiểm tra; cơ quan thấy nguy cơ thì không cương quyết kiến nghị xử lý… Hậu quả là 12 người đã bị “nhốt” 82 giờ trong đường hầm.

Nạn nhân cuối cùng xuất viện

Ngày 23-12, chị Đặng Thị Hồng Ngọc (25 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An), nạn nhân cuối cùng trong 12 công nhân bị nạn, đã xuất viện sau hơn bốn ngày điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. “Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm, tận tình chăm sóc, động viên của mọi người trong những này qua” - chị Ngọc xúc động nói. Sau khi xuất viện, chị Ngọc được chồng (là đội trưởng đội thi công đường hầm thủy điện) đưa về quê nhà.

Tôi có nghe việc khảo sát địa chất công trình thủy điện do một đơn vị của Trung Quốc thực hiện.

Thiếu tướng BÙI VĂN SƠN,
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.