Tạm đình chỉ thi công thủy điện Đạ Dâng vô thời hạn

(PL)- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ chỉ đạo cứu các nạn nhân. Ba bộ trưởng đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn.

Chiều 17-12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo để kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp cứu hộ. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu tạm dừng thi công công trình thủy điện cho đến lúc được sự chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ trưởng Bộ Xây dựng vì công trình thi công không an toàn.

Về công tác cứu hộ, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng cứu hộ trong hai ngày qua đã đưa được ôxy và thức ăn đến 12 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm. Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài. Quá trình triển khai các phương án phải thường xuyên giữ liên lạc với những người bên trong, tìm cách đưa quần áo vào cho mọi người.

“Chúng ta phải triển khai cùng lúc nhiều phương án, cố gắng trong hai ngày nữa đưa được những người bị nạn ra ngoài” - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã vào hiện trường, đề nghị các bệnh viện, lực lượng cứu hộ chuẩn bị mọi phương tiện để cứu nạn một cách hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cho biết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gọi điện thoại chỉ đạo phải tìm cách nhanh nhất để cứu các nạn nhân ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ cũng như rút kinh nghiệm cho việc triển khai các công trình tương tự”.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp cùng địa phương khẩn trương cứu nạn, khắc phục sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập hầm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chuẩn bị các phương án cấp cứu những người bị nạn trong sự cố sập hầm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.