Vụ đền 5 tỉ ở Cà Mau: ‘Ở nhà thuê, tiền đâu mà đền?’

(PL)- Ngoài việc than không có tiền bồi thường vì thực hiện sai công vụ, các cán bộ liên quan còn cho là thanh tra đã ngắt khúc.

Lần đầu tiên Cà Mau có một kết luận thanh tra buộc những cán bộ thực thi công vụ sai phải móc tiền túi ra đền đến hơn 5,5 tỉ đồng, trong đó có người phải gánh đến 1,4 tỉ đồng.

Đó chỉ là con số dự kiến vì nếu người dân không đồng tình, đòi tính đất theo thời giá, số tiền còn có thể cao hơn.

Nhiều lãnh đạo Sở TN&MT, từng là lãnh đạo TP Cà Mau… nói gì về kết luận này?

Cấp sổ đỏ cho phần đất đã bồi thường

Như chúng tôi đã thông tin, đầu tháng 11-2018, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc năm tuyến đường trong TP Cà Mau thời kỳ 2014-2016.

Theo kết luận, có 134 hồ sơ sai phạm nhưng qua xem xét, thanh tra chấp nhận cho tồn tại 30 sổ đỏ, chỉ thu thêm tiền sử dụng đất của dân do trước đây thu chưa đúng, chưa đủ. Còn lại 104 hồ sơ thuộc hai đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Quản lộ - Phụng Hiệp, thanh tra đề nghị thu sổ đỏ để thu hồi phần đất công trước nhà dân đã giao sai, cấp lại sổ khác cho dân.

Về việc thu hồi số đất đã cấp sai, thanh tra ghi: “Trường hợp dân không chấp nhận theo giá đất tại thời điểm đã nộp tiền, mà yêu cầu hoàn trả theo giá hiện hành, khoản chênh lệch này, cá nhân sai phạm phải chịu trách nhiệm”.

Kèm theo kết luận này là danh sách 16 cá nhân phải móc tiền túi hơn 5,5 tỉ đồng (người ít nhất 40 triệu đồng, nhiều nhất 1,4 tỉ đồng) trả cho dân.

Theo thanh tra, khi chưa có chủ trương của tỉnh mà UBND TP Cà Mau và Sở TN&MT đã cấp cho dân trong khi các phần đất này trước đây đã bồi thường, Nhà nước quản lý.

Nếu thu hồi phần đất công đã giao cho dân trên tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp, nhiều nhà dân phải đập bỏ những hàng rào kiên cố thế này. Ảnh: C.HẠO

Người trong cuộc nói gì?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong quá trình thanh tra cũng như đến khi công bố kết luận, đối tượng bị thanh tra không đồng thuận, cho rằng cuộc thanh tra này thiếu khách quan, chưa rõ ràng.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau (trước đây là chủ tịch UBND TP Cà Mau), nói: “Cá nhân tôi không đồng tình với kết luận thanh tra vừa công bố. Bởi nếu kết luận việc làm đó của tôi là sai phạm thì cái sai phạm đó đã kéo dài từ nhiều đời chủ tịch chứ không chỉ ở thời tôi và ông Hứa Minh Hữu, Chủ tịch UBND TP Cà Mau, nhiệm kỳ kế tiếp.

Thanh tra chỉ chọn thời kỳ tôi và anh Hữu làm chủ tịch để thanh tra là không ổn về nguyên tắc khách quan, toàn diện trong thanh tra. Trước tôi và anh Hữu, có 2-3 đời chủ tịch UBND TP Cà Mau đã làm như vậy”.

Ông Việt nêu điều này vì Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng xác định trong quá trình thanh tra có nhận được chín hồ sơ với tính chất sai phạm tương tự nhưng do nằm ngoài thời kỳ thanh tra (2014-2016) nên không đưa vào.

Trong khi trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Phước, trưởng đoàn cuộc thanh tra nói trên, cho biết: “Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời kỳ thanh tra theo chỉ đạo là 2014-2016. Nếu là cuộc thanh tra bình thường theo kế hoạch, chúng tôi có quyền mở rộng phạm vi, thời kỳ…”.

Hồ sơ cho thấy ngày 9-5-2018, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bi, ký công văn chỉ đạo thanh tra đột xuất theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Cà Mau. Nội dung nêu:  “Giao Chánh thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng phần đất nhà nước quản lý thuộc các tuyến đường tại báo cáo nêu trên”.

Theo báo cáo ngày 21-3-2018 của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Cà Mau. những sai phạm trong việc giao đất, cấp quyền sử dụng đất tại 5 tuyến đường với số hồ sơ cấp đất là 119 hồ sơ, thuộc thời điểm từ năm 2014 đến 2016.

Trong khi đó, ông Bi là chủ tịch UBND TP Cà Mau nhiệm kỳ liền kề trước ông Hồ Trung Việt.

Chúng tôi đã đặt câu hỏi qua điện thoại với ông Bi là “có hay không việc chỉ đạo thời kỳ thanh tra né thời kỳ ông làm chủ tịch UBND TP Cà Mau?”, ông Bi nói: “Tôi không chỉ đạo như vậy, đề nghị hỏi Chủ tịch UBND tỉnh". Liên lạc với Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau, người này yêu cầu chúng tôi gửi câu hỏi sẽ trả lời bằng văn bản sau.

Trả lời chúng tôi về ý kiến của mình đối với kết luận thanh tra, ông Hứa Minh Hữu, nguyên Chủ tịch UBND TP Cà Mau (đã chuyển sang làm phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau - người có tên trong danh sách phải bỏ tiền túi bồi thường đến 1,4 tỉ đồng), nói: “Tôi có đọc kết luận nhưng chưa hiểu lắm nên chưa có ý kiến”.

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau (người mà theo danh sách phải trả 68 triệu đồng), nói: “Có danh sách vậy nhưng theo tôi thấy thì kết luận đó chưa có bắt buộc mình bồi thường số tiền như vậy. Mà phải chờ ý kiến của UBND tỉnh”.

Một cán bộ khác bị đề nghị bồi thường cho dân gần 1 tỉ đồng nói: “Tôi đang còn ở nhà mướn, không có nhà để bán mà đền cho dân số tiền đó đâu!”…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.